SpaceX phóng vệ tinh để cấp Internet tốc độ cao cho toàn cầu

Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã phóng tên lửa Falcon 9 trong dự án Starlink lên quỹ đạo Trái Đất, với mục tiêu cung cấp internet tốc độ cao cho toàn cầu.

Tập đoàn Công nghệ thám hiểm không gian SpaceX của tỷ phú người Mỹ Elon Musk ngày 23/5 đã phóng tên lửa Falcon 9, mang theo 60 vệ tinh đầu tiên trong dự án Starlink, lên quỹ đạo Trái Đất.

Vụ phóng này nhằm thực hiện tham vọng của SpaceX trong việc cung cấp Internet tốc độ cao trên khắp thế giới thông qua hệ thống 12.000 vệ tinh trải khắp quỹ đạo của Trái Đất.

Theo TTXVN/Vietnam+

http://www.vietnamplus.vn/spacex-phong-ve-tinh-de-cap-internet-toc-do-cao-cho-toan-cau/571056.vnp