Sơn Tây cách ly thêm 81 người để theo dõi sức khỏe

VietTimes -- Ngày 27/2, Trường Quân sự Sơn Tây đã cách ly thêm 81 người để theo dõi sức khỏe.
Khu vực cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Minh Thúy
Khu vực cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Minh Thúy

Sở Y tế TP. Hà Nội cho biết, trường hợp mới nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 ở quận Hoàng Mai đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ tại Bệnh viện Công an TP. Hà Nội. Với trường hợp này, toàn thành phố đã có tổng cộng 85 người được cách ly để theo dõi sức khỏe.

Hôm nay, trên địa bàn TP. Hà Nội đã có thêm 4 người đến từ vùng có dịch ở Hàn Quốc, nâng tổng số trường hợp phải giám sát y tế lên 301 người.

Đáng chú ý, Trường Quân sự Sơn Tây đã cách ly thêm 81 người, tổng số người cách ly ở đây 500 trường hợp.

Cập nhật tình hình dịch bệnh tại TP. Hà Nội. Ảnh: Minh Thúy
Cập nhật tình hình dịch bệnh tại TP. Hà Nội. Ảnh: Minh Thúy

Hiện, Bệnh viện Công an TP. Hà Nội đang cách ly, theo dõi 90 trường hợp để chủ động ứng phó với dịch bệnh.

Trước đó, vào ngày 26/2, Trường Quân sự tỉnh Sơn Tây đã cách ly tập trung 144 người, Bệnh viện Công an TP. Hà Nội cách ly 116 người. 

Để chủ động phòng, chống dịch, Sở Y tế TP. Hà Nội đã chỉ đạo 5 bệnh viện gồm: Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Bắc Thăng Long, Bệnh viện Hà Đông, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội chuẩn bị sẵn các khu cách ly, tiếp đón bệnh nhân, sàng lọc, phát hiện sớm bệnh nhân mắc và nghi ngờ mắc bệnh.