‘Sói già phố Wall' Carl Icahn cảnh bảo về một cuộc suy thoái kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhà đầu tư kỳ cựu Carl Icahn cảnh báo về một cuộc suy thoái kinh tế có thể sắp xảy ra, đồng thời mua vào các công cụ phòng hộ trước lo ngại trước khả năng thị trường sẽ giảm mạnh.

“Tôi nghĩ rất có thể sẽ xảy ra một cuộc suy thoái hoặc tệ hơn”, Carl Icahn nói trên chương trình “Closing Bell Overtime” của CNBC.

Theo đó, Icahn cho biết đã nắm giữ các công cụ phòng hộ trong vài năm trở lại đây. “Chúng tôi có vị thế phòng hộ mạnh mẽ với các vị thế mua và đang chủ động để có được các lợi thế đó”, ông nói.

Nhà sáng lập và cũng là Chủ tịch Icahn Enterprises cho biết lạm phát gia tăng là mối đe dọa lớn đối với nền kinh tế, trong khi cuộc chiến Nga-Ukraine chỉ làm tăng thêm sự không chắc chắn.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn 3 năm trong nỗ lực chống lại lạm phát đang ở mức cao nhất trong 40 năm.

Chủ tịch Fed Jerome Powell tuần này tuyên bố sẽ có hành động cứng rắn đối với việc giá cả tăng vọt, cho thấy ông sẵn sàng tăng lãi suất nhiều hơn 25 điểm cơ bản.

“Tôi thực sự không biết liệu Fed có thể tạo ra một cuộc hạ cánh mềm (soft landing) hay không”, Icahn chia sẻ. “Tôi nghĩ sắp có một cuộc hạ cánh cứng. Lạm phát khiến mọi thứ trở nên tồi tệ khi nó tăng mạnh”.

Để phòng hộ cho khả năng nền kinh tế Mỹ lâm vào suy thoái, Carl Icahn đặt cược ngược với với các trung tâm mua sắm và bất động sản thương mại./.

Theo CNBC