Sau Trung Quốc, chứng khoán toàn cầu hoảng loạn

Sau cuộc hoảng loạn ở Trung Quốc khi thị trường chứng khoán tạm đóng cửa do giảm giá mạnh, thị trường chứng khoán châu Á, châu Âu và Mỹ đều chứng kiến những màn bán tháo cổ phiếu.
Thị trường chứng khoán ngưng giao dịch do CSI 300 giảm điểm. Ảnh: AFP
Thị trường chứng khoán ngưng giao dịch do CSI 300 giảm điểm. Ảnh: AFP

Chứng khoán Mỹ bắt đầu năm 2016 với đợt bán tháo trong ngày lớn nhất kể từ tháng 9/2015. Chỉ số Dow giảm 400 điểm, tương đương 2,3%, còn 17.026 tại 10:41 ET. Chỉ số S & P 500 rớt 2,3%, hay 46 điểm, về mức 1,998 và Nasdaq giảm 2,9%, tướng ứng 145 điểm, chỉ còn 4863, CBS đưa tin. 

Chỉ số Stoxx Europe 600 của châu Âu giảm 2,4% vào giữa sáng 4/1, sau khi chỉ số DAX 30 ở Đức giảm 3,5%.

Tại thị trường châu Á, chỉ số bình quân Nikkei giảm 3,1%, chỉ số Hang Sen của Hong Kong giảm 2,7%.

Theo Wall Street Journal, việc bán tháo cổ phiếu diễn ra sau khi những dữ liệu vào ngày đầu tuần cho thấy hoạt động sản xuất ở Trung Quốc suy giảm đáng kể. Điều này dấy lên lo ngại về tính hiệu quả trong những chính sách của Bắc Kinh về nới lỏng chính sách tiền tệ và kích thích chi tiêu để thúc đẩy tăng trưởng.

Giá trị nội tệ yếu cũng gây áp lực lên chứng khoán Trung Quốc. Hiện tại, giá trị Nhân dân tệ cả ở trong nước và nước ngoài đều suy giảm sau động thái của Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC), có lúc thấp nhất kể từ năm 2011. 

Những dữ liệu sản xuất yếu hơn kỳ vọng cùng giá trị nội tệ giảm khiến chỉ số chứng khoán CSI 300 mất 7% sau 13h30 ngày 4/1. CSI 300 tính theo giá trị vốn hóa thị trường của 300 cổ phiếu loại A, giao dịch bằng nhân dân tệ. Diễn biến này buộc chính quyền Trung Quốc phải tạm ngừng giao dịch.

Theo luật mới được ban hành tháng trước ở Trung Quốc, nếu chỉ số CSI 300 mất 5%, thị trường sẽ ngừng giao dịch trong 15 phút. Và nếu mức giảm lên 7%, thị trường sẽ đóng cửa đến hết ngày. Đến lúc đóng cửa, chỉ số CSI 300 đã mất 7,02%. Trong khi đó, Shanghai Composite Index mất 6,85%.

Vào sáng nay 4/1, PBOC công bố tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ so với USD. Theo đó, 1 USD đổi 6,5032 nhân dân tệ, giảm 100 điểm so với giá chốt phiên ở thị trường trong nước hồi cuối tuần qua. Sau công bố này, nhân dân tệ cũng giảm 400 điểm trên thị trường nước ngoài so với tuần qua, ở mức 1 USD đổi 6,61 nhân dân tệ.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cho biết, căng thẳng đang gia tăng ở Trung Đông giữa Iran và Saudi Arabia cũng làm tăng thêm lo ngại về tác động tiêu cực đến thị trường.

Theo Zing