Săn đồ công nghệ tại chợ đồ cũ Vạn Phúc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Những sản phẩm công nghệ đã qua sử dụng "phơi mình" trên các sạp hàng cùng với các món đồ cũ khác như một món "lẩu thập cẩm", nhưng nếu biết chọn lựa và may mắn thì bạn vẫn có thể sở hữu được món đồ hữu dụng giá rẻ bất ngờ.

Chợ đồ cũ Vạn Phúc (Hà Đông) là 1 trong 4 khu chợ đồ cũ, đồ cổ được nhiều người biết đến tại Hà Nội. Chợ tọa lạc tại khu vực làng nghề Vạn Phúc, có thể đi vào từ đường Tố Hữu hoặc đường Vạn Phúc qua chợ cây cảnh.

vt_chodocu1.jpg

Trước đây, chợ thường họp vào các ngày 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 hàng tháng, nhưng hiện tại thì hầu như ngày nào các cửa hàng trong chợ cũng mở cửa đón khách. Khu chợ gồm các cửa hàng nằm rải rác trong 3 đến 4 dãy phố.

vt_chodocu2.jpg

Các cửa hàng mở từ 8 giờ sáng đến khoảng 18 giờ chiều.

vt_chodocu3.jpg

Ở đây, bạn có thể tìm thấy mọi thứ đồ "trên trời dưới biển", từ đồ điện tử gia dụng, quần áo, đồ chơi trẻ em, băng đĩa, túi xách, đồ cơ khí cho đến các loại đồ gốm, tượng, tranh vẽ...

vt_chodocu4.jpg

Theo một chủ cửa hàng ở đây chia sẻ với phóng viên VietTimes, hàng hóa ở đây được nhập từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu từ các nước châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc. Đồ cũ từ các quốc gia này được thu mua và nhập khẩu vào Việt Nam, bán lại cho các chợ đồ cũ. Một nguồn hàng khác là từ các hộ gia đình được "đồng nát" thu gom lại rồi đem bán.

vt_chodocu5.jpg

Không chỉ là nơi bày bán các đồ cũ giá rẻ vẫn còn khả năng sử dụng, mà nơi đây còn bán nhiều đồ cổ có giá trị sưu tầm, gắn liền với một thời kỳ lịch sử như tiền cổ, hoặc bi đông đựng nước của bộ đội thời chiến, lật đật Nga, hoặc các đồ vật có giá trị rất cao lên tới hàng chục triệu đồng như các loại bình gốm, chậu đồng, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp tinh xảo.

do co van phuc.jpg
(ảnh: Saigoneer)

Rất nhiều sinh viên và người lao động có thu nhập thấp đã tìm đến khu chợ này để mua các đồ dùng cũ vẫn còn sử dụng tốt, chẳng hạn như những chiếc ấm đun điện có giá vài chục nghìn đồng, hay bếp hồng ngoại, bếp từ chỉ một vài trăm nghìn.

vt_chodocu6.jpg

Ở khu chợ này thì giá cả được đặt ra không hề có một quy tắc nào. Người bán có thể hét giá một mặt hàng cũ còn đắt hơn cả hàng mới trên Shopee. Người mua có thể mặc cả thoải mái mà không sợ bị "chửi".

vt_chodocu7.jpg

Nếu bạn là người thích đồ công nghệ thì khu chợ này có rất nhiều thứ cho bạn chọn, từ laptop, điện thoại cho đến máy hút bụi, máy ảnh, máy quay... Thực tế thì có rất nhiều thợ sửa chữa điện tử hàng ngày tìm đến khu chợ này để tìm kiếm linh kiện cũ để thay thế cho thiết bị mình đang sửa.

vt-chodocu0.jpg

Bạn có thể tìm thấy ở chợ đồ cũ này nhiều loại điều khiển tivi, điều hòa nhiệt độ, quạt

vt_chodocu8.jpg

Hoặc rất nhiều các bộ sạc laptop

vt_chodocu9.jpg
vt_chodocu10.jpg
vt_chodocu11.jpg

Rất nhiều các mẫu điện thoại cũ được bày bán ở chợ đồ cũ Vạn Phúc. Có những loại máy thuộc dòng màn hình cảm ứng hiện đại, nhưng bạn cũng có thể tìm thấy các loại máy vỏ sò rất cổ, ra đời từ thập niên 2010.

vt_chodocu13.jpg
vt_chodocu12.jpg
vt_chodocu14.jpg

Những con robot hút bụi, có con còn hoạt động, có con bị hỏng chờ thợ đến mua lấy linh kiện

vt_chodocu15.jpg

Màn hình PC và loa, ampli cũ, hỏng

vt_chodocu16.jpg

Một đặc điểm ở chợ đồ cũ là các thiết bị hỏng hoặc "còn sống" nằm đan xen nhau. Người mua nên có các dụng cụ để thử xem thiết bị còn hoạt động không. Chẳng hạn bạn có thể mang theo một chiếc sạc dự phòng để cắm thử xem điện thoại bày bán ở đây có lên nguồn không. Thường thì người bán sẽ bán theo kiểu đổ đống mà ít khi kiểm tra xem thiết bị "còn sống" hay đã hỏng. Tuy nhiên, nếu bạn kiểm tra thấy thiết bị còn sống thì giá bán có thể ngay lập tức thay đổi.

vt_chodocu18.jpg
vt_choducu17.jpg

Nếu người mua chấp nhận mua sản phẩm kiểu "tù mù", ăn may, thì họ rất có thể sẽ mua được sản phẩm vẫn còn sống với mức giá rất rẻ.

vt_chodocu19.jpg

Những chiếc mainboard như thế này vẫn hữu ích với những người thợ sửa chữa điện tử

vt_choducu20.jpg

Một chiếc máy chơi nhạc DVD-CD có hình dạng như chiếc loa cây

vt_chodocu21.jpg

Chiếc máy quay này được sản xuất từ rất lâu

vt_chodocu23.jpg

Một mẫu handycam mất sạc, không rõ có hoạt động được không

vt_chodocu24.jpg

Dành cho những người thích sưu tập đồng hồ cổ

vt_chodocu28.jpg

Tất nhiên ngoài các món đồ công nghệ thì bạn có thể tìm thấy nhiều đồ dùng khác tại đây, chẳng hạn như đồ chơi cho trẻ em. Rất nhiều đồ chơi đã qua sử dụng có mặt tại đây, từ những túi lego xếp hình đến những chiếc ô tô chạy ắc quy.

vt_chodocu22.jpg

Bức tranh dát đồng này được người bán đưa ra mức giá 5 triệu. Nếu là tranh mới thì có thể giá trị của nó lên tới 20 triệu

vt_chodocu27.jpg

Dưới đây là các món đồ công nghệ mà phóng viên VietTimes đã "săn" sau 2 ngày "càn quét" khu chợ đồ cũ Vạn Phúc.

Robot hút bụi kiêm lau nhà của hãng Medion (Đức), mua giá 550 nghìn đồng, hoạt động tốt, pin khỏe. Giá của robot mới rơi vào khoảng hơn 5 triệu đồng.

vt_chodocu30.jpg

Loa thanh của hãng Xiaomi. Hoạt động tốt. Âm thanh nghe khá ổn. Mua với giá 300 nghìn đồng

vt_chodocu31.jpg

Máy hút bụi không dây của hãng Electrolux, hoạt động tốt tuy nhiên pin khá yếu, hoạt động chưa đầy 10 phút là hết pin. Giá mua 350 nghìn đồng. Giá mới của máy trên thị trường khoảng 3 triệu đồng.

vt_chodocu32.jpg

Máy chơi đĩa DVD-CD. Mặc dù có thể bật lên được nhưng mắt đọc kém, không nhận đĩa. Mua giá 120 nghìn đồng

vt_chodocu33.jpg

2 ổ quang đọc ghi DVD gắn ngoài của hãng Asus và Samsung, mua giá 50 nghìn đồng. Hoạt động tốt, đọc đĩa nhạy

vt_choducu34.jpg

Điện thoại LG Volt bộ nhớ 1GB, dung lượng 8GB, hoạt động tốt. Giá 100 nghìn đồng. Trực thăng đồ chơi trẻ em, không hoạt động có thể do pin chai, giá mua 50 nghìn đồng

vt_chodocu37.jpg

Điều khiển tivi Sony hoạt động rất tốt, giá mua 20 nghìn đồng

vt_chodocu35.jpg

Máy ghi âm, 2 chiếc Sony hoạt động tốt, 1 chiếc của hãng JVJ chỉ cắm sạc trực tiếp mới lên nguồn. Giá mua 120 nghìn đồng/chiếc. Riêng chiếc JVJ giá 30 nghìn đồng.

vt_chodocu36.jpg

Máy chơi game kiêm sạc dự phòng, mua giá 70 nghìn đồng và máy chơi game X7 Plus (chứa hơn 500 game), màn hình bị một dòng kẻ nhưng vẫn chơi tốt, giá 100 nghìn đồng

vt_chodocu38.jpg