Rheinmetall Mỹ ra mắt phương tiện chiến đấu có người lái tùy chọn tại AUSA 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Công ty Rheinmetall Mỹ giới thiệu công nghệ Thế hệ tiếp theo, xe Bộ binh chiến đấu Lynx OMFV có người lái tùy chọn, đáp ứng Những Thách thức hiện đại hóa Ưu tiên cao nhất của Quân đội Mỹ ngày nay.
Rheinmetall - OMFV Lynx - Phương tiện chiến đấu bộ binh thế hệ tiếp theo của Quân đội Mỹ. Ảnh video Rheinmetall Mỹ
Rheinmetall - OMFV Lynx - Phương tiện chiến đấu bộ binh thế hệ tiếp theo của Quân đội Mỹ. Ảnh video Rheinmetall Mỹ

Hội nghị & Triển lãm thường niên Hiệp hội Quân đội Mỹ (AUSA) diễn ra tại Washington, DC từ ngày 10-12 /10. Phương châm của năm nay là “Xây dựng Quân đội 2030”. Công ty Xe Rheinmetall Mỹ và các công ty quốc phòng đặc biệt Mỹ là Đội (Team) Lynx - Textron Systems, Raytheon Technologies, L3Harris Technologies, Allison Transmission và Anduril Industries đang thiết kế loại xe chiến đấu bộ binh thế hệ tiếp theo, xe Bộ binh chiến đấu Lynx OMFV cho Chương trình Xe Chiến đấu Bộ binh có người lái tùy chọn của Quân đội (OMFV).

Xe được trang bị tháp pháo 50mm không người lái mới điều khiển từ xa với hệ thống kính ngắm, quan sát hồng ngoại GEN FLIR thế hệ thứ 3, có uy lực sát thương phá hủy mạnh và độ chính xác cao. Khung gầm xe kích thước phù hợp cho khả năng cơ động cao và mạnh mẽ. Hệ thống bảo vệ thân xe tiên tiến bao gồm các tấm giáp composite và hệ thống bảo vệ chủ động, kiến ​​trúc hệ thống mở cho phép nâng cấp dễ dàng trong tương lai.

Rheinmetall - OMFV Lynx - Phương tiện chiến đấu bộ binh thế hệ tiếp theo của Quân đội Mỹ. Video Rheinmetall Mỹ.

Tháng 10/2018, Rheinmetall thông báo hợp tác với Raytheon để đề xuất xe thiết giáp Lynx KF41 cho Quân đội Mỹ, đáp ứng chương trình phát triển Xe chiến đấu thế hệ tiếp theo, dự kiến ​​sẽ thay thế xe chiến đấu Bradley và các phương tiện chiến đấu bộ binh hiện nay.

Chương trình này, được gọi là chương trình Xe chiến đấu có người lái (OMPV) bị tạm dừng ngày 16/1/ 2020. Mỹ tuyên bố hủy bỏ cuộc thi tạo mẫu OMFV để xem xét lại các yêu cầu và tiến trình mua lại.

Sau khi cải tiến các yêu cầu cho cuộc thi OMFV, quân đội Mỹ tiếp tục xây dựng kế hoạch mới, hiện có 5 công ty - American Rheinmetall Vehicle, BAE Systems, General Dynamics Land Systems (GDLS), Oshkosh Defense và Point Blank Enterprises cùng tham gia vào giai đoạn thiết kế ý tưởng.

Phương tiện chiến đấu có người lái tùy chọn Lynx (OMFV). Ảnh Rheinmetall Mỹ.

Phương tiện chiến đấu có người lái tùy chọn Lynx (OMFV). Ảnh Rheinmetall Mỹ.

Phần giới thiệu ý tưởng của chương trình sẽ kết thúc vào khoảng giữa năm 2022 và quân đội sẽ có từ 3 đến 5 tháng đánh giá hồ sơ dự thầu từ tất cả các công ty quan tâm đến cuộc cạnh tranh trong 2 giai đoạn tiếp theo của cuộc thi. Sau đó, quân đội có kế hoạch trao 3 hợp đồng cho tiến trình làm việc giai đoạn 3 (thiết kế chi tiết) và giai đoạn 4 (chế tạo và thử nghiệm nguyên mẫu).

Kết hợp lại, 2 giai đoạn này sẽ kéo dài 54 tháng, mỗi công ty sẽ có nhiệm vụ cung cấp 12 nguyên mẫu, cũng như một số thân xe và tháp pháo, các mảnh thiết giáp thân xe, các thiết bị kiểm soát hỏa lực và cơ sở dữ liệu. Sau đó, năm 2027, quân đội dự định chọn một trong những công ty cạnh tranh này để tiến hành sản xuất ban đầu với tốc độ thấp, số lượng nhỏ, dự đoán đạt được mốc trang bị đơn vị đầu tiên năm 2029 và sản xuất với tốc độ phù hợp vào năm 2030.

Công ty Xe cơ giới American Rheinmetall Vehicle, LLC (ARV), có trụ sở chính tại Sterling Heights, Michigan là công ty thành viên của tập đoàn Hệ thống xe Rheinmetall, không chỉ chuyên sâu phát triển các nền tảng phương tiện chiến đấu, cung cấp các trang thiết bị chuyên dụng thế hệ tiếp theo cho Bộ Quốc phòng và Các cơ quan thực thi pháp luật Tiểu bang và Liên bang Mỹ, mà còn giới thiệu và cung ứng danh mục các hệ thống xe của tập đoàn toàn cầu Đức sang thị trường Mỹ.

Công ty Xe cơ giới Rheinmetall Mỹ cung cấp các nền tảng phương tiện xe chiến đấu bánh xích và bánh hơi với các hệ thống phụ trợ liên quan, làm việc với các cơ quan quản lý chương trình của khách hàng để đảm bảo sản phẩm được cung cấp đáp ứng những yêu cầu về đặc điểm kỹ thuật và hiệu suất cao cho các chương trình phát triển vũ khí trang bị.

Trong số những chương trình đang thực hiện, công ty tham gia vào hỗ trợ Quân đội Mỹ trong 2 chương trình hiện đại hóa ưu tiên đặc biệt cao, chương trình Xe chiến đấu có người lái tùy chọn (OMFV), cung cấp nguyên mẫu Lynx OMFV và chương trình Xe vận tải chiến thuật chung (CTT), cung cấp nguyên mẫu xe HX3- CTT.

Theo Military Leak