Quân Philippines đã chiếm được doanh trại của thủ lĩnh Abu Sayyaf

Sáng 26/5, quân đội Philippines đã chiếm được doanh trại của một trong những thủ lĩnh hàng đầu thuộc nhóm phiến quân Abu Sayyaf sau nhiều giờ pháo kích dữ dội tại Patikul, tỉnh Sulu.
Lính trinh sát Philippines (ảnh minh họa: Life)
Lính trinh sát Philippines (ảnh minh họa: Life)

Chuẩn Tướng Alan Arrojado, Chỉ huy Lực lượng phối hợp Sulu đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết doanh trại này là của Radulan Sahiron, một thủ lĩnh cấp cao trong hàng ngũ của Abu Sayyaf tại Sulu.

Đây là một doanh trại lớn với sức chứa 300 người.

Cùng ngày, lực lượng cảnh sát Philippines đã phối hợp với quân đội bắt giữ một trong những thành viên nổi tiếng nhất của Abu Sayyaf trên đường Zaragoza, trung tâm thành phố Zamboanga.

Theo cảnh sát thành phố Zamboanga, đối tượng bị bắt giữ được xác định là Saidjuwan Prasad hay còn gọi là Amin Sahid và một số bí danh khác. 

Trước đó tòa án thành phố Isabela, tỉnh Basilan buộc tội Saidjuwan bắt cóc và giam giữ người bất hợp pháp trong vụ Abu Sayyaf bắt giữ 11 công nhân trồng rừng tại một trang trại ở làng Tairan, tỉnh Lantawan hồi tháng 6/2001. 

Ba con tin sau đó đã bị chặt đầu, những người còn lại được quân đội giải cứu.

Theo Vietnamplus