Quan hệ thương mại Việt - Trung qua những con số

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc năm 2014 đạt 58,77 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam nhập siêu xấp xỉ 29 tỷ USD từ Trung Quốc
Quan hệ thương mại Việt - Trung qua những con số

Tổng cục Hải quan cho biết, năm 2014, Việt Nam nhập siêu xấp xỉ 29 tỷ USD từ Trung Quốc (xuất khẩu đạt 14,9 tỷ USD, trong khi nhập khẩu là 43,87 tỷ USD).

Con số này không chênh lệch nhiều so với số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê đưa ra hồi cuối tháng 12/2014.

Trước đó, cơ quan thống kê ước tính nhập siêu từ Trung Quốc là 28,9 tỷ USD, tăng 21,8% so với năm trước (trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc ước đạt 14,8 tỷ USD, nhập khẩu ước đạt 43,7 tỷ USD).

Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn 2010 - 2014

8 mặt hàng tỷ USD nhập từ Trung Quốc

Số liệu thống kê 11 tháng đầu năm 2014 của Tổng cục Hải quan có 7 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc đạt giá trị trên 1 tỷ USD.

Đến báo cáo mới nhất do cơ quan này công bố thì sau 1 tháng, số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt giá trị tỷ USD đã chính thức lên tới con số 8 (sản phẩm từ sắt thép là nhóm hàng mới gia nhập “câu lạc bộ” tỷ USD).

8 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt trị giá trên 1 tỷ USD năm 2014.   

3 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc có giá trị trên 1 tỷ USD. 

Người Việt mua rau quả từ Trung Quốc nhiều nhất

Năm 2014, Trung Quốc là nhà cung cấp trái cây và rau quả số một vào thị trường Việt Nam với kim ngạch nhập khẩu đạt 156,5 triệu USD. Đứng thứ hai là thị trường Thái Lan rồi đến Mỹ...

 Giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả trong năm 2014 của Việt Nam.

Trong khi đó, số lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập từ Trung Quốc cũng liên tục tăng mạnh. Năm 2014 lập kỷ lục với gần 14 nghìn chiếc, cao hơn nhiều so với mấy năm trở lại đây.

Lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập từ Trung Quốc từ 2011 - 2014 

Trung Quốc cũng là nước có lượng khách du lịch vào Việt Nam cao nhất trong năm 2014. 

Tỷ lệ khách du lịch từ Trung Quốc vào Việt Nam từ 2012-2014

                                                                      Nguồn Tổng cục Hải quan