Quân đội Syria phát hiện hệ thống đường hầm hào phe thánh chiến tại Homs

VietTimes -- Ngày 07.06.2018, quân đội Syria chủ lực là đơn vị an ninh địa phương phát hiện một mạng lưới đường hầm lớn bên trong vùng nông thôn phía bắc của tỉnh Homs. Sự việc diễn ra trong chiến dịch rà phá bom mìn, vật liệu nổ chiến tranh và các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan ẩn nấp trong các thị trấn mới giải phóng gần đây.
Hệ thống hầm hào chiến đấu của lực lượng Hồi giáo cực đoan trong khu vực Rastan, Homs. Ảnh minh họa video SANA.
Hệ thống hầm hào chiến đấu của lực lượng Hồi giáo cực đoan trong khu vực Rastan, Homs. Ảnh minh họa video SANA.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở miền bắc Homs cho biết, quân đội Syria phát hiện không chỉ hệ thống đường hầm nguy hiểm này mà còn nhiều chiến hào chiến đấu bên trong thị trấn Teir Maalah, từng là căn cứ địa vững chắc của lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Trong mạng lưới đường hầm mới bị phát hiện có một số lượng lớn trang thiết bị thông tin liên lạc và trang thiết bị quân sự, do các tay súng Hồi giáo cực đoan nổi loạn bỏ lại khi bị buộc phải di tản khỏi vùng nông thôn phía bắc tỉnh Homs đến miền bắc Syria.

Hệ thống đường hầm chiến đấu và hào giao thông khu vực Rastan phía bắc tỉnh Homs. Video SANA