Quân đội Syria bác đàm phán, quyết diệt sạch IS tại tử địa Sweida

VietTimes -- Quân đội Syria bác bỏ hoàn toàn các cuộc đàm phán với IS, bắt đầu chiến dịch tấn công cuối cùng trên vùng nông thôn miền nam Syria đêm ngày 16.08.2018, tấn công vào chiến tuyến cuối cùng của IS trên núi Al-Safa.
Các đơn vị quân đội Syria bắt đầu cuộc tấn công IS trên hẻm núi Sweida. Ảnh minh họa Masdar News
Các đơn vị quân đội Syria bắt đầu cuộc tấn công IS trên hẻm núi Sweida. Ảnh minh họa Masdar News

Quân đội Syria, chủ lực là sư đoàn 1, 3 và 10, bắt đầu một cuộc tấn công vào lúc chập tối ngày 17.08.2018, tiến công mạnh từ Tal Alam đến khu vực Qabr Sheikh Hussein.

Các tay súng đang tận lực sử dụng tất cả những gì có thể, từ vũ khí tùy thân đến áo vét tự sát để bảo vệ chỗ đừng cuối cùng trên hẻm núi Al-Safa. Nhưng sức chiến đấu của IS đã hoàn toàn kiệt quệ và binh lực của quân đội Syria quá mạnh.

Trong vài ngày nữa, quân đội Syria sẽ giải phóng núi Al-Safa, chấm dứt cuộc khủng hoảng đã nhiều năm mang tên IS trên địa phận Al-Sweida.

Các đơn vị quân đội Syria tiến công giải phóng dãy núi Al-Safa thuộc tỉnh Sweida. Video Sputnik