Quân đội Mỹ đầu tư hơn 1,4 tỉ USD vào xe chiến đấu hiện đại M10 Booker do General Dynamics sản xuất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Quân đội Mỹ quyết định lựa chọn công ty Hệ thống Mặt đất General Dynamics (GDLS) là nhà sản xuất đầu tiên xe thiết giáp pháo binh M10 Booker 105mm trong dự án mua sắm quy mô lớn trị giá 1,4 tỉ USD.

Ngày 26/6/2023, công ty Hệ thống Mặt đất General Dynamics, doanh nghiệp quốc phòng tại Sterling Heights, Michigan, nhận được một khoản sửa đổi hợp đồng trị giá 258 triệu USD để sản xuất những xe thiết giáp bánh xích M10 Booker 105mm với tỷ lệ xuất xưởng thấp.

Công ty nhận được phụ lục hợp đồng này sau khi được quân đội Mỹ lựa chọn làm sản xuất xe thiết giáp pháo binh M10 Booker với trị giá 1,14 tỷ USD năm 2022. Xe thiết giáp M10 Booker, trước đây được gọi là hệ thống Hỏa lực di động được bảo vệ (MPF).

Theo hợp đồng, GDLS sẽ sản xuất 96 xe. Quân đội sẽ mua 26 xe M10 Booker trong lô đầu tiên, theo thiếu tướng Glenn Dean, sĩ quan điều hành chương trình Các hệ thống chiến đấu mặt đất của quân đội Mỹ.

M10 Booker là phương án bổ sung mới nhất của Quân đội Mỹ cho lực lượng các phương tiện chiến đấu mặt đất. Công ty Hệ thống mặt đất General Dynamics (GDLS) đã thiết kế và phát triển phương tiện chiến đấu tiên tiến này đặc biệt nhằm tăng cường khả năng tác chiến của Đơn vị Chiến đấu thuộc Lữ đoàn Bộ binh Mỹ (IBCT).

Khoản đầu tư lớn này đánh dấu một trong những chương trình cung cấp số lượng lớn xe chiến đấu đầu tiên của Quân đội Mỹ kể từ những năm 1980.

Dự án Hệ thống Hỏa lực được Bảo vệ Di động (MPF) là một chương trình của Quân đội Mỹ đặt mục tiêu mua sắm các phương tiện hỏa lực tấn công trực tiếp trên chiến trường, có tính cơ động cao và được bảo vệ. Phương tiện chiến đấu mới ​​được đặt tên là M10 Booker, theo yêu cầu thiết kế về cơ bản sẽ đóng vai trò của một phương tiện hỏa lực tấn công.

Thiếu tướng Glenn Dean, sĩ quan điều hành chương trình Hệ thống Chiến đấu mặt đất của Quân đội Mỹ cho biết: “M10 Booker là phương tiện chiến đấu bọc thép được phát triển cho nhiệm vụ hàng đầu là yểm trợ các Các đơn vị chiến đấu của Lữ đoàn bộ binh Mỹ bằng phương thức chế áp và phá hủy các công sự, hệ thống vũ khí và các tuyến hào chiến đấu, với nhiệm vụ thứ hai là cung cấp khả năng phòng thủ trước các phương tiện bọc thép của đối phương”.

Một số nguồn tin gọi phương tiện này là xe tăng hạng nhẹ, nhưng theo các quan chức Lục quân, cách gọi này không chính xác, có thể coi phương tiện này là xe thiết giáp pháo binh. Xe nặng khoảng 42 tấn.

Dự án này nằm trong khuôn khổ của chương trình Xe chiến đấu thế hệ tiếp theo. Trước đây đã có một phát triển xe tăng hạng nhẹ cho Quân đội, Hệ thống pháo tự hành bọc thép M8 Buford đã bị hủy bỏ vào năm 1996. Quân đội Mỹ đã thu hẹp những lựa chọn đối với nguyên mẫu xe tăng hạng nhẹ Griffin II của General Dynamics và pháo tự hành M8 AGS của BAE Systems để đánh giá thêm. Cả hai công ty đã chuyển giao các nguyên mẫu xe chiến đấu vào năm 2020. Bản đệ trình của BAE bị loại vào năm 2022. Quân đội Mỹ tuyên bố lựa chọn mô hình General Dynamics Land Systems (GDLS) vào cuối năm 2022 và dự kiến ​​sẽ mua sắm tới 504 chiếc.

Là hệ thống hỏa lực tự hành bọc thép, M10 Booker sẽ sở hữu những tính năng kỹ chiến thuật tiên tiến như vũ khí chính là pháo tăng 105 mm M35, các vũ khí phụ bao gồm 1 súng máy hạng nặng 12,7 mm M2HB và 1 súng máy đồng trục 7,62 mm M240B. Xe sử dụng động cơ diesel và hệ thống giảm xóc bằng trục xoắn.

Xe thiết giáp pháo binh được trang bị giáp đàn hồi, súng phóng lựu đạn khói, tấm xả áp suất và nhiệt khi trúng đạn, hệ thống cứu hỏa tự động. Những nâng cấp kỹ thuật này nhằm tăng cường tỷ lệ sống sót của xe trước hỏa lực trực tiếp và gián tiếp, tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM, súng phóng lựu chống tăng và mìn chống tăng gầm xe.

Xe tăng hạng nhẹ (xe thiết giáp pháo binh theo định nghĩa của quân đội Mỹ) M10 Booker. Video USA Military Channel

GDLS sẽ thực hiện quá trình sản xuất theo hợp đồng tại các nhà máy và công xưởng sản xuất ở Sterling Heights, Michigan; Anniston, Alabama và Lima, Ohio. Dự án được dự kiến sẽ hoàn thành ngày 18/10/ 2025. Hợp đồng được quản lý bởi Bộ tư lệnh Hợp đồng quốc phòng của Quân đội Mỹ tại Detroit Arsenal, Michigan.

Sau khi hợp đồng sản xuất được ký kết, khoản ngân sách của Quân đội cho năm tài chính 2023, lên tới 258 triệu USD sẽ được sử dụng để mua sắm vũ khí và phương tiện chiến đấu bánh xích. Cam kết tài chính lớn này củng cố kế hoạch chiến lược của Quân đội Mỹ để hiện đại hóa các đơn vị chiến đấu với những hệ thống vũ khí trang bị mới nhất.

Khoản đầu tư tích lũy theo thời gian hơn 1,4 tỉ USD vào xe thiết giáp pháo binh M10 Booker nhấn mạnh định hướng chiến lược của Quân đội Mỹ, trang bị cho các Lữ đoàn Bộ binh những phương tiện có hỏa lực mạnh và khả năng sống còn vượt trội trên chiến trường. Theo nhu cầu thực tế của quân đội, M10 Booker được thiết kế để tăng cường hiệu suất chiến trường của Lữ đoàn Bộ binh Quân đội Mỹ, đối phó với những thách thức phức tạp của chiến tranh hiện đại.

Theo Army Recognition