PVN hụt thu khoảng 163.000 tỉ đồng năm 2015

Tại cuộc họp báo ngày 16.10 ở Hà Nội, lãnh đạo Tập đoàn dầu khí VN (PVN) cho biết sản lượng dầu thô mà PVN khai thác trong 9 tháng qua xấp xỉ 14 triệu tấn, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt kế hoạch gần 11%.
PVN hụt thu khoảng 163.000 tỉ đồng năm 2015

Cũng theo PVN, dù sản lượng mặt hàng chủ lực là dầu thô tăng song doanh thu toàn tập đoàn 3 quý qua chỉ đạt hơn 428.000 tỉ đồng, bằng 86% kế hoạch. Nguyên nhân chính được cho là giá dầu thô sụt giảm khoảng một nửa so với kế hoạch đề ra hồi cuối năm ngoái. Cụ thể, giá dầu thô trung bình 9 tháng đầu năm chỉ ở mức 56,6 USD mỗi thùng, so với mức 111 USD của thời gian này năm ngoái.

PVN cho biết sẽ phấn đấu vượt sản lượng khai thác do Chính phủ giao khoảng 0,78 triệu tấn. Theo đó, dự kiến dầu thô khai thác cả năm vào khoảng 17,58 triệu tấn. PVN cũng tính toán tổng doanh thu cả năm 2015 của tập đoàn sẽ hụt khoảng 163.000 tỉ đồng so với mục tiêu đề ra, dừng ở mức 555.000 tỉ đồng.

Trong báo cáo thẩm tra sơ bộ thu chi ngân sách nhà nước công bố đầu tuần này, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho hay, số hụt thu từ dầu thô trong năm lên đến khoảng 32.000 tỉ đồng, trong khi các khoản thu khác liên quan đến giảm giá dầu là 63.000 tỉ đồng.

Theo Thanh Niên