Phó tướng của ông Trump: "Tôi không muốn chiến tranh với Nga"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Washington cần phải giao tiếp với các đối thủ của mình bằng ngoại giao, người đồng hành cùng tranh cử với ông Donald Trump tuyên bố.

Thượng nghị sĩ Mỹ J.D. Vance tại một cuộc vận động tranh cử (Ảnh: Getty)
Thượng nghị sĩ Mỹ J.D. Vance tại một cuộc vận động tranh cử (Ảnh: Getty)

Ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng Cộng hòa J.D. Vance đã nói rằng Mỹ không có chiến tranh với Ngavà không nên tìm kiếm một cuộc chiến như vậy.

Thượng nghị sĩ đến từ bang Ohio đã được hỏi trong lần xuất hiện trên chương trình Gặp gỡ báo chí của NBC vào hôm Chủ nhật vừa qua rằng ông coi nhà lãnh đạo Nga “là đồng minh hay kẻ thù”. Ông Vance trả lời rằng ông Putin “rõ ràng là một đối thủ, ông ấy là một đối thủ cạnh tranh”, nhưng Washington cũng cần phải “thông minh về ngoại giao”.

“Chỉ vì chúng ta không thích ai đó không có nghĩa là thỉnh thoảng chúng ta không thể trò chuyện với họ”, ông nói.

Người dẫn chương trình Kristen Welker đã hỏi ông sâu hơn về việc liệu ông có trực tiếp coi nhà lãnh đạo Nga là kẻ thù hay không.

“Chúng ta không có chiến tranh với ông ấy. Và tôi không muốn xảy ra chiến tranh với nước Nga của ông Vladimir Putin”, vị thượng nghị sĩ nói. “Tôi nghĩ rằng chúng ta nên cố gắng theo đuổi con đường hòa bình”.

Quan điểm tương tự cũng áp dụng cho Trung Quốc, ông Vance nói và thêm rằng so với Nga ông coi Bắc Kinh là mối đe dọa lớn hơn đối với lợi ích của Mỹ. Ông Vance chỉ ra rằng Mỹ có thể không thích phải nói chuyện với các đối thủ của mình, nhưng trong trường hợp xung đột Ukraine, việc giải quyết nó sẽ cần đến các cuộc đàm phán.

Khi được hỏi liệu cựu Tổng thống Donald Trump có đưa Mỹ ra khỏi NATO hay không, ông Vance đảm bảo rằng ông sẽ không làm vậy. Ông nói: Nếu người bạn đồng hành của ông trở lại nắm quyền, đất nước sẽ tôn trọng cam kết của mình với tổ chức, tuy nhiên khối liên minh quân sự này “không chỉ là bên nhận phúc lợi mà còn phải là một liên minh thực sự”. Ông Vance đang đề cập đến những lời chỉ trích của ông Trump về việc các thành viên châu Âu chi tiêu quốc phòng không đủ.

Moscow đã xác định sự mở rộng của NATO ở châu Âu là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và là nguyên nhân chính khiến quan hệ với phương Tây xấu đi. Các quan chức Nga trong nhiều thập kỷ đã tuyên bố rằng sự tham gia ngày càng tăng của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu vào Ukraine kể từ cuộc đảo chính vũ trang năm 2014 ở Kiev và lời hứa đưa nước này vào NATO đã góp phần quan trọng vào việc gây ra tình trạng thù địch đang diễn ra.

Chính quyền hiện tại của đảng Dân chủ Mỹ đã cam kết sát cánh cùng Kiev “trong thời gian dài” để đánh bại Nga và đã thúc đẩy các quốc gia khác làm điều tương tự. Bất chấp hàng trăm tỷ USD viện trợ vũ khí cho Ukraine, quân đội nước này hiện đang rút lui dọc nhiều khu vực của mặt trận.

Ông Trump đã tuyên bố trong khi vận động tranh cử rằng ông sẽ chấm dứt tình trạng thù địch sau 24 giờ nếu đắc cử.