Phiến quân IS nhận trách nhiệm vụ xả súng đẫm máu gần Moscow

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Vụ tấn công đẫm máu ở phía tây thủ đô Moscow Nga khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và 145 người bị thương.

Nhân viên an ninh được điều động đến hiện trường vụ xả súng gần Moscow, Nga (Ảnh: Moscow Times)
Nhân viên an ninh được điều động đến hiện trường vụ xả súng gần Moscow, Nga (Ảnh: Moscow Times)

Các tay súng mặc đồ ngụy trang đã nổ súng vào những người tham dự buổi hòa nhạc bằng vũ khí tự động trong hôm 22/3, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và 145 người khác bị thương trong một cuộc tấn công do phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm.

Trong vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga kể từ vụ bắt giữ con tin tại trường học Beslan năm 2004, các tay súng đã xả đạn vào thường dân ngay trước khi nhóm nhạc rock "Picnic" biểu diễn trước toàn bộ khán giả tại Tòa thị chính Crocus có 6.200 chỗ ngồi, ngay phía Tây thủ đô Moscow.

Đoạn video đã được xác minh cho thấy khán giả ổn định chỗ ngồi trong hội trường, sau đó lao ra lối thoát hiểm khi tiếng súng liên tục vang lên cùng với tiếng la hét thất thanh. Đoạn video khác cho thấy những người đàn ông bắn vào các nhóm người. Một số nạn nhân nằm bất động trong vũng máu.

"Đột nhiên có tiếng nổ phía sau chúng tôi, đó là tiếng súng. Một loạt tiếng súng nổ, lúc đó tôi không hiểu chuyện gì xảy ra", một nhân chứng yêu cầu giấu tên nói với Reuters.

"Một vụ giẫm đạp bắt đầu xảy ra. Mọi người chạy đến thang cuốn", nhân chứng kể lại. "Mọi người đều la hét; mọi người đều bỏ chạy".

2024-03-22t184006z-375273691-rc26r6a1wenr-rtrmadp-3-russia-shooting-e3f95e078950715f764551328c6975421ee17ddc-scaled-5975.jpg
Hiện trường vụ xả súng đẫm máu gần Moscow (Ảnh: Sky News)

Các nhà điều tra Nga cho biết số người thiệt mạng tính đến thời điểm hiện tại là hơn 60. Giới chức y tế cho biết khoảng 145 người bị thương, trong đó khoảng 60 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong cuộc tấn công trường học Beslan năm 2004, các tay phiến quân Hồi giáo đã bắt hơn 1.000 người, trong đó có hàng trăm trẻ em, làm con tin.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được các giám đốc an ninh cập nhật tình hình, bao gồm cả Alexander Bortnikov, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang (FSB).

Các nhà điều tra Nga đã công bố những bức ảnh về vũ khí tự động Kalashnikov, áo khoác có nhiều băng đạn dự phòng và túi đựng vỏ đạn đã qua sử dụng.

Phiến quân IS tuyên bố nhận trách nhiệm

Phiến quân IS, nhóm chiến binh từng tìm cách kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, cơ quan Amaq của nhóm này tuyên bố trên Telegram.

Một bức ảnh mờ được một số phương tiện truyền thông Nga đăng tải cho thấy 2 trong số những kẻ tấn công được đang ngồi trên một chiếc ô tô màu trắng.

Hiện chưa rõ số phận của những kẻ tấn công khi lực lượng cứu hỏa phải nỗ lực dập tắt ngọn lửa lớn và các dịch vụ khẩn cấp đã sơ tán hàng trăm người trong khi một phần mái của địa điểm bị sập.

IS cho biết các tay súng của chúng đã tấn công ở ngoại ô Moscow, "làm hàng trăm người thiệt mạng và bị thương và gây ra sự tàn phá lớn cho nơi này trước khi rút lui về căn cứ an toàn". Tuyên bố không cung cấp thêm chi tiết.

Một quan chức Mỹ cho biết nước này có thông tin tình báo xác nhận IS tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ nổ súng. Quan chức này cho biết Washington đã cảnh báo Moscow trong những tuần gần đây về khả năng xảy ra một vụ tấn công.

“Chúng tôi đã cảnh báo phía Nga một cách thích hợp”, quan chức này nói với điều kiện giấu tên và không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào.

Nga vẫn chưa tuyên bố bên nào chịu trách nhiệm vụ tấn công.

Theo truyền thông phương Tây, vụ tấn công vào Tòa thị chính Crocus, cách Điện Kremlin khoảng 20 km, xảy ra chỉ 2 tuần sau khi Đại sứ quán Mỹ ở Nga cảnh báo rằng “những kẻ cực đoan” sắp có kế hoạch tấn công ở Moscow.

Vài giờ trước cảnh báo của đại sứ quán, FSB cho biết họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công vào giáo đường Do Thái ở Moscow của chi nhánh IS ở Afghanistan, được gọi là ISIS-Khorasan hoặc ISIS-K. Được biết, nhóm này muốn thiết lập một vương quốc caliphate trải rộng trên khắp Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan và Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết đây là một "vụ tấn công khủng bố đẫm máu" mà cả thế giới nên lên án.

Mỹ, các cường quốc châu Âu, Arab và nhiều nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đều bày tỏ sự bàng hoàng và gửi lời chia buồn. Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak phủ nhận mọi sự liên quan của Ukraine.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án cái mà họ gọi là "cuộc tấn công khủng bố tàn bạo và hèn nhát".

Theo Reuters