close Đăng nhập

Phạt 167 triệu đồng với 11 tài xế lái dàn siêu xe vượt đèn đỏ ở Đà Nẵng

Sáng 18/3, trao đổi với VietTimes, thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng Phòng CSGT Công an Đà Nẵng cho biết lực lượng đã lập biên bản xử lý hành chính đối với 11 trường hợp xe ô tô và mô tô vi phạm, với tổng số tiền xử phạt là 167 triệu đồng.

CSGT Công an Đà Nẵng ra quyết định xử phạt đoàn siêu xe vượt đèn đỏ 167 triệu đồng và tạm giữ 11 giấy phép lái xe.
CSGT Công an Đà Nẵng ra quyết định xử phạt đoàn siêu xe vượt đèn đỏ 167 triệu đồng và tạm giữ 11 giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, cơ quan công an tạm giữ trên môi trường điện tử 2 giấy phép lái xe, tạm giữ 9 giấy phép lái xe vật lý của số tài xế điều khiển phương tiện. Đồng thời, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng yêu cầu doanh nghiệp và tài xế cam kết không tái phạm.

Trước đó, ngay khi trên mạng xã hội đăng tải video với nội dung dàn siêu xe xuất phát từ sân bay quốc tế Đà Nẵng di chuyển qua tuyến đường Nguyễn Văn Linh, khi đến ngã tư giao nhau với đường Phan Châu Trinh thì nối đuôi nhau vượt đèn đỏ. Đoạn clip thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận.

Phòng CSGT Đà Nẵng tiếp nhận thông tin và xác minh, truy vết, qua đó xác định có 11 phương tiện (gồm: 8 ô tô và 3 mô tô) vi phạm trật tự an toàn giao thông, vượt đèn đỏ tại ngã tư Nguyễn Văn Linh và Phan Châu Trinh vào ngày 16/3. Số xe trên được xác định thuộc sở hữu, quản lý của ông Hoàng Kim K. và vợ là chủ của một thẩm mỹ viện trên địa bàn Đà Nẵng.

vt_vuot den do.png
Lực lượng CSGT Đà Nẵng lập biên bản xử phạt đối với xe ô tô vượt đèn đỏ. Ảnh: CSGT .

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, ông K. thừa nhận vi phạm của số tài xế khi điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ và cam kết không để những vụ việc tương tự có thể xảy ra trong thời gian tới.

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.