Ông Putin: Việc Pháp và Bỉ tịch biên tài sản của Nga là “bất hợp pháp”

Vào tuần này ở Pháp và Bỉ bắt giữ tài sản của Nga, và Nga sẽ phải khiếu nại tại tòa án theo quy định của pháp luật để chứng minh rằng, quyết định bắt giữ tài sản của Nga là bất hợp pháp.
Ông Putin: Việc Pháp và Bỉ tịch biên tài sản của Nga là “bất hợp pháp”

Vào tuần này ở Pháp và Bỉ bắt giữ tài sản của Nga, và Nga sẽ phải khiếu nại tại tòa án theo quy định của pháp luật để chứng minh rằng, quyết định bắt giữ tài sản của Nga là bất hợp pháp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố như vậy vào ngày thứ Bảy tại cuộc gặp với đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn nước ngoài, Sputnik đưa tin.

Tài sản của Nga ở châu Âu bị bắt giữ theo quyết định của Tòa án Trọng tài thường trực tại La Haye, tòa án đã chấp thuận khiếu nại của cổ đông cũ của công ty dầu mỏ Yukos từng thuộc quyền sở hữu của nhà tài phiệt khét tiếng Mikhail Khodorkovsky. 

Vào năm 2006, toà án Nga đã xác nhận sự phá sản của Yukos, tài sản của nó đã được bán tại phiên đấu giá, còn bản thân Khodorkovsky bị kết tội gian lận tài chính và trốn thuế. Các cổ đông Yukos không chấp nhận điều đó và kháng cáo lên tòa án La Haye đòi bồi thường. Theo quyết định của Tòa án La Haye, Nga phải trả tổng cộng 50 tỷ USD cho một số công ty - cựu cổ đông của Yukos.

Tuy nhiên, Tổng thống Liên bang Nga giải thích thêm rằng, Toà án Trọng tài La Haye có thẩm quyền thông qua quyết định chỉ riêng đối với những quốc gia đã ký kết và phê chuẩn Hiến chương Năng lượng châu Âu. Nga chưa phê chuẩn văn kiện này, do đó, không chấp nhận thẩm quyền của Toà án Trọng tài La Haye".

Tổng thống Nga nhận định, ông không thấy bất cứ điểm gì mới mẻ trong việc cựu cổ đông Yukos cố gắng để có được nguồn vốn bổ sung từ Nga. Ông Putin nói: "Trước đây chúng tôi đã phải đáp trả những hành động tương tự từ phía các đối tác nước ngoài, và chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình trong khuôn khổ của pháp luật, một cách văn minh".

 Trong một diễn biến liên quan, các tài khoản nhà nước của Nga bị Bỉ phong tỏa đã được cho phép hoạt động trở lại, Ngoại trưởng Bỉ nói. Các tài sản đã bị đóng băng trong bước đi được thực hiện theo sau một phán quyết của tòa về hãng dầu khí Nga nay đã ngưng hoạt động, Yukos, BBC đưa tin.

Trong khi đó, Pháp cũng đóng băng các tài khoản quốc gia của Nga tại 40 ngân hàng cùng một số tòa nhà.

Hiện chưa rõ liệu các tài sản đó có được dỡ bỏ lệnh phong tỏa hay không.

Theo: BizLive