Ông Nguyễn Phi Long làm Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - vừa được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.
Ông Nguyễn Phi Long - Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (ảnh Nguyễn Dũng/tuoitre.vn)
Ông Nguyễn Phi Long - Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (ảnh Nguyễn Dũng/tuoitre.vn)

Chiều nay, 25/7, Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Phi Long (SN 1976, quê Yên Bái) có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Giao thông vận tải; Trình độ lý luận: Cao cấp chính trị.

Trước khi được điều động, phân công giữ vị trí Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình, ông Long từng giữ các chức vụ: Bí Thư Trung ương Đoàn Thanh niên khoá X, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khoá VIII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Trước đó, Bộ Chính trị đã điều động ông Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025 để giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó Tổng phụ trách Kiểm toán Nhà nước từ ngày 24/7.