close Đăng nhập

Ông Nguyễn Hoàng Giang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Sáng 2/8, tại kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa cho ông Nguyễn Hoàng Giang, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh Đức Hoàng)
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa cho ông Nguyễn Hoàng Giang, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh Đức Hoàng)

Sau khi bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi trình bày tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu với kết quả 45/45 đại biểu HĐND có mặt đồng ý (đạt tỷ lệ 100%).

Trước đó, ngày 31/7, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ KH&CN tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Hoàng Giang sinh năm 1971; quê quán: TP Hải Phòng; trình độ Tiến sĩ kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Giang từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Thương mại Hải Phòng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng; Phó Vụ Trưởng Vụ Kinh tế - Văn phòng Trung Ương Đảng; Vụ Trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình; Thứ trưởng Bộ KH&CN.

Xã hội

Người liên quan bị đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Triệt phá ổ mại dâm tại khách sạn Mường Thanh

Công an Đà Nẵng vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm trá hình hoạt động tại khách sạn Mường Thanh và khách sạn Samdi, đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Nhiệm kỳ Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đầy biến động của thế giới và trong nước. Vượt qua thách thức chưa từng có, Việt Nam không chỉ giữ vững ổn định, mà quan trọng hơn, đã xác lập một trục phát triển mới: lấy khoa học - công nghệ và kinh tế tư nhân làm động lực trung tâm cho tăng trưởng dài hạn.