close Đăng nhập

Ông Huỳnh Minh Tuấn: Tăng tỷ lệ ký quỹ phái sinh giúp hãm dòng tiền đầu cơ, hỗ trợ thị trường cơ sở

VietTimes – Động thái tăng tỷ lệ ký quỹ giao dịch phái sinh của cơ quan quản lý cho thấy động thái muốn kìm hãm bớt dòng tiền đầu cơ vào thị trường này, theo ông Huỳnh Minh Tuấn.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo việc điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với hợp đồng tương lai chỉ số VN30 từ mức 13% lên 17%, áp dụng từ ngày 15/12/2022.

Để đảm bảo cho hoạt động bù trừ, thanh toán được an toàn, thông suốt, VSD đề nghị các thành viên tiến hành rà soát, tính toán lại giá trị ký quỹ yêu cầu theo tỷ lệ ký quỹ tối thiểu mới trên từng tài khoản nhà đầu tư để yêu cầu nộp bổ sung (nếu cần thiết), tránh để xảy ra tình trạng vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ.

Trao đổi với VietTimes, ông Huỳnh Minh Tuấn – nhà sáng lập FIDT – giải thích trường hợp giảm tỷ lệ ký quỹ giao dịch phái sinh thì lượng tiền đổ vào thị trường này sẽ lớn hơn, do tỷ lệ đòn bẩy cao và tính đầu cơ cao hơn của kênh đầu tư này.

Do đó, hành động tăng tỷ lệ ký quỹ giao dịch phái sinh của VSD cũng như cơ quan quản lý cho thấy động thái muốn kìm hãm bớt dòng tiền đầu cơ vào thị trường này.

Dưới góc độ là nhà tư vấn đầu tư, ông Tuấn đánh giá việc điều chỉnh tăng tỷ lệ ký quỹ phái sinh nên được thực hiện từ giai đoạn thị trường gặp khó khăn từ tháng 10/2022 tới nay.

“Hiện tại, thị trường mới phục hồi lại từ mức nền thấp. Việc tăng tỷ lệ ký quỹ giao dịch phái sinh sẽ giúp dòng tiền hãm vào thị trường này và bổ sung cho thị trường cơ sở. Có thể nói đây là động thái hỗ trợ cho thị trường cơ sở trong bối cảnh hiện tại”, ông Tuấn nói./.

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.