Nóng: Campuchia phát hiện vụ lây nhiễm COVID-19 cộng đồng nghiêm trọng, Thủ tướng Hunsen lên tiếng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Campuchia đã phát hiện ổ lây nhiễm lớn trong cộng đồng với 32 người nhiễm COVID-19, tất cả đều là người Trung Quốc gây rúng động dư luận, Thủ tướng Hunsen đã phải lên tiếng.
Thủ tướng Campuchia Hunsen phát biểu trên đài truyền hình quốc gia sáng 20/2 về vụ lây nhiễm cộng đồng nghiêm trọng (Ảnh: TBCPC-TQ).
Thủ tướng Campuchia Hunsen phát biểu trên đài truyền hình quốc gia sáng 20/2 về vụ lây nhiễm cộng đồng nghiêm trọng (Ảnh: TBCPC-TQ).

Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương (Dongfang) ngày 21/2, trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên truyền hình vào sáng thứ Bảy (20/2), Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen đã tiết lộ rằng tại một cộng đồng người Trung Quốc ở Campuchia đã bùng phát một đợt dịch bệnh COVID-19 mới với 32 trường hợp mới được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 đều là công dân mang quốc tịch Trung Quốc. Sự kiện này đã khiến công tác phòng chống dịch của Campuchia trở nên gay cấn. Thủ tướng Campuchia cũng mong dân chúng Campuchia sẽ không phân biệt đối xử với người Trung Quốc và người Phnom Penh.

Theo báo chí, cho đến nay Campuchia đã thực hiện khá tốt việc kiểm soát dịch bệnh. Cuộc sống ở thủ đô Phnom Penh nhìn chung đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, khi một nhóm người Trung Quốc khi đi xét nghiệm virus để lấy chứng chỉ y tế cần thiết cho việc du lịch nước ngoài đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khiến dân chúng hoang mang, lo ngại dịch lây lan rộng trong cộng đồng.

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho những người bị nghi nhiễm SARS-CoV-2 (Ảnh: TBCPC-TQ).

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho những người bị nghi nhiễm SARS-CoV-2 (Ảnh: TBCPC-TQ).

Thủ tướng Hun Sen nói trong một bài phát biểu đặc biệt được phát sóng trực tiếp trên Đài truyền hình quốc gia TVK: “Chúng ta đã phát hiện được một vụ lây nhiễm lớn trong cộng đồng, với tổng số 32 trường hợp ... Đây là một tình huống khủng khiếp đối với chúng ta. Tất cả những người cho phản ứng dương tính (với SARS-CoV-2) ngày hôm nay đều là người Trung Quốc”, “Hiện nay tình hình COVID-19 đã bước sang một giai đoạn mới, tôi xin khẳng định rằng đây là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng lần thứ 3 tại Campuchia, và tôi gọi là “Sự kiện ngày 20/2”, “Đây là vụ lây truyền cục bộ lớn nhất từ trước đến nay ở Campuchia và là một tình huống rất tồi tệ cho quốc gia chúng ta”. Được biết tất cả những ca lây nhiễm này đều từ một hộp đêm. Hiện hộp đêm này đã bị đóng cửa.

Theo Thời báo Trung Quốc – Campuchia bằng Hoa ngữ, Thủ tướng Hunsen tiết lộ trong bài phát biểu: “Có 4 phụ nữ Trung Quốc trong thời gian cách ly tại khách sạn đã mua chuộc nhân viên công tác để trốn ra ngoài tới hộp đêm ‘N8 Club’ để chơi bời, sau đó lại quay trở lại khách sạn. Trong số họ, 2 người đã cho kết quả nhiễm SARS-CoV-2, tôi tin rằng 2 người còn lại cũng đã nhiễm”.

Tính đến nay đã có 533 ca nhiễm COVID-19 tại Campuchia (Ảnh: TBCPC-TQ).

Tính đến nay đã có 533 ca nhiễm COVID-19 tại Campuchia (Ảnh: TBCPC-TQ).

Truyền thông địa phương cho biết gần đây đã bùng phát đợt lây nhiễm cộng đồng thứ ba ở Campuchia. 28 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã được xác nhận vào tối thứ Sáu (19/2) và thêm 4 trường hợp được xác nhận vào sáng thứ Bảy (20/2). Địa điểm bùng phát là hộp đêm “N8 Club” ở Phnom Penh. Theo các báo, trong số 32 bệnh nhân được xác nhận đã nhiễm COVID-19 này, có một phụ nữ Trung Quốc đã chạy trốn khỏi khách sạn cách ly sau khi biết mình bị nhiễm bệnh. Hiện nay chính quyền địa phương vẫn đang truy tìm những người có tiếp xúc với hộp đêm N8.

Theo Đông Phương, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc xuất hiện ở nhiều địa phương khác nhau của Campuchia, điều này đã làm dấy lên tình cảm chống Trung Quốc trong một bộ phận người Campuchia. Thủ tướng Hun Sen trong bài phát biểu trên truyền hình đã kêu gọi người dân không kỳ thị người Trung Quốc vì vụ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng này.

Ông Hun Sen nhấn mạnh rằng nếu các cơ quan chức năng hành động nhanh chóng, hy vọng rằng dịch bệnh có thể được kiểm soát hiệu quả sớm nhất trong vòng một tháng, nhưng không loại trừ rằng nó sẽ kéo dài trong suốt thời gian dài; Bộ Y tế và chính quyền địa phương đều cần tiếp tục nỗ lực, làm tốt công tác phòng chống dịch. Ông Hun Sen kêu gọi tất cả mọi người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài, rửa tay thường xuyên và duy trì khoảng cách tiếp xúc ít nhất 1,5 mét.

Ngoài ra, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cũng phê phán việc một số ít công dân Trung Quốc cố tình che giấu, trốn tránh việc cách ly điều trị sau khi xét nghiệm và biết mình bị nhiễm bệnh; đồng thời kêu gọi công dân Trung Quốc tuân thủ các quy định phòng chống dịch của địa phương.

Theo Thời báo Trung Quốc – Campuchia, vào sáng 20/2, một đoạn video đã được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook. Một số cư dân mạng cho rằng nội dung là các phụ nữ Trung Quốc mua chuộc nhân viên an ninh khách sạn và được xe ô tô chở đến hộp đêm để “cuồng hoan” trong thời gian cách ly. Đoạn video được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ, gây xôn xao dư luận. Đông đảo cư dân mạng tỏ ra vô cùng phẫn nộ và bất bình trước cách hành xử như vậy.

Trong bài phát biểu của mình, sau đó, Thủ tướng Hun Sen đã nhiều lần kêu gọi dân chúng không kỳ thị người Trung Quốc vì “Sự kiện 20/2”.

Đoạn video lan truyền trên mạng về các phụ nữ Trung Quốc đang cách ly tại khách sạn trốn ra ngoài tới hộp đêm chơi bời (Video: TBCPC-TQ).

Theo Đông Phương, trường hợp phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng địa phương cuối cùng ở Campuchia là vào tháng 11 năm 2020. Tính đến ngày 20/2, đã có 516 trường hợp nhiễm COVID-19 ở nước này được xác nhận, đã có 470 người khỏi và không có ai tử vong.

Tin giờ chót, theo thông tin mới nhất đăng trên Thời báo Trung Quốc – Campuchia bằng Hoa ngữ trưa Chủ nhật (21/2), Bộ Y tế Campuchia ngày 21 thông báo, trong ngày 20/2 Campuchia phát hiện thêm 17 trường hợp mới được xác nhận mắc COVID-19, 3 trường hợp mới được chữa khỏi và xuất viện.

Trong số 17 trường hợp mới được phát hiện, có 2 trường hợp đến từ Cộng hòa Séc và Thái Lan và 15 trường hợp có liên quan đến “Sự kiện 20/2”.

Người phụ nữ Séc 43 tuổi là nhân viên của Đại sứ quán Séc tại Campuchia, từ Cộng hòa Séc bay sang quá cảnh Hàn Quốc, đến Campuchia ngày 7/2. Kết quả xét nghiệm axit nucleic lần 2 là dương tính, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Campuchia – Liên Xô. Kết quả xét nghiệm axit nucleic của 77 hành khách trên cùng chuyến bay đều âm tính, trong đó có một nhà ngoại giao Séc ở Campuchia.

14 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam tuổi từ 24 đến 41 được phát hiện nhiễm COVID-19. Bộ Y tế Campuchia không nói rõ nguồn lây nhiễm của họ, chỉ tiết lộ rằng họ có liên quan đến “Sự kiện lây truyền cộng đồng 20/2”.

Một người đàn ông Campuchia 47 tuổi đã được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 sau khi trở về từ Thái Lan vào ngày 18/2. hiện đang được điều trị tại Bệnh viện tỉnh Banteay Meanchey.

Có thêm 3 trường hợp mới được chữa khỏi và xuất viện là một người đàn ông Nigeria 26 tuổi, một phụ nữ Trung Quốc 26 tuổi và một phụ nữ Campuchia 20 tuổi. Họ được phát hiện mắc COVID-19 sau khi đến Campuchia từ Nigeria, Trung Quốc và Thái Lan. Hai lần xét nghiệm axit nucleic gần đây nhất đều cho kết quả âm tính và đạt tiêu chuẩn xuất viện.

Bộ Y tế Campuchia mô tả đợt bùng phát thứ ba lây truyền trong cộng đồng là “Sự kiện 20/2”. Cho đến nay, đã có tổng số 43 trường hợp lây nhiễm được phát hiện trong vụ này, trong đó 41 bệnh nhân là công dân Trung Quốc. Bộ Y tế một lần nữa kêu gọi quần chúng không phân biệt đối xử với người Trung Quốc vì vụ việc này, đồng thời kêu gọi những ai nghi ngờ có thể là người tiếp xúc với các bệnh nhân hãy chủ động tiến hành xét nghiệm axit nucleic và cách ly.

Tính đến sáng ngày 21/2, Campuchia đã phát hiện tổng số 533 trường hợp mắc COVID-19, đã chữa khỏi tổng số 473 ca và đang điều trị tại bệnh viện 60 trường hợp.