close Đăng nhập

Những hiện vật quý tại Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đang lưu giữ nhiều phương tiện tác nghiệp, hiện vật, tư liệu lịch sử quý giá.

1000031708.jpg
Di tích lịch sử cấp Quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xóm Gốc Mít, xã Tân Thái (Đại Từ, Thái Nguyên) được trùng tu, xây dựng với 3 đơn nguyên chính, mô phỏng, phục dựng các hạng mục của di tích.
IMG_2196.JPG
Lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam cùng một số cán bộ, nhân viên Tạp chí VietTimes chụp ảnh tại bức phù điêu chân dung 48 thành viên gồm: Ban giám hiệu, giảng viên, học viên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.
IMG_3282.JPG
Hình ảnh giới thiệu về Ban Giám đốc Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.
Anh 1.jpg
Số báo đặc biệt về lớp đào tạo cán bộ viết báo Huỳnh Thúc Kháng được trưng bày tại nhà trưng bày.
IMG_3333.JPG
Trên tường lớp học trưng bày nhiều bài báo ngày xưa.
IMG_3304.JPG
Giấy chứng nhận được lưu giữ tại Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.
Anh 1.jpeg
IMG_3355.JPG
Chiếc máy in Platen Press do Công ty Cổ phần in và Dịch vụ Tuyên Quang sử dụng để in báo và tài liệu năm 1951 - 1990 được trưng bày tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.
Anh 1.jpeg
Anh 1.jpeg
Nhiều phương tiện tác nghiệp gắn với quá trình hình thành và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam cũng được lưu giữ tại Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.
Anh 1.jpeg
Chiếc máy ảnh Kodak Retinette được NSNA Trần Văn Lưu, Hội văn nghệ Việt Nam, sử dụng năm 1945 - 1954.
Anh 2.jpeg
Chiếc máy ảnh Pentax mx được nhà báo Hoàng Thanh Luyện, báo Lạng Sơn, tác nghiệp tại biên giới phía Bắc những năm 1979 - 1989.
Anh 1.jpeg
Đài SONY được phóng viên Tô Hồng Vân, Đài Tiếng nói Việt Nam, sử dụng những năm 2000.
IMG_3359.JPG
Bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chiến khu Việt Bắc, năm 1947 - 1954 được trưng bày tại di tích.

Cách đây 76 năm, ngày 4/4/1949, tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng chính thức ra đời.

Đây là lớp đào tạo báo chí đầu tiên ở nước ta, được tổ chức trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn quyết liệt.

Khóa học diễn ra trong vòng 3 tháng (từ ngày 4/4 đến 6/7/1949), có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử báo chí cách mạng.

Xã hội số

Não mô cầu tấn công trở lại

Não mô cầu tấn công trở lại

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa ghi nhận một ca tử vong do não mô cầu. Trong khi đó, cả nước đã có 95 ca mắc từ đầu năm, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ, khiến cơ quan y tế cảnh báo nguy cơ lây lan trong mùa đông - xuân.

Trường Đại học Y Hà Nội có thêm 38 GS, PGS

Trường Đại học Y Hà Nội có thêm 38 GS, PGS

Chiều 24/12, Trường Đại học Y Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho 38 nhà giáo được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn trong đợt xét năm 2025.