Nhóm Lã Vọng Group 'tìm đất' ở Lâm Đồng, đề xuất đầu tư cụm dự án 23.065ha

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cả 3 liên danh đề xuất đầu tư các quần thể vui chơi giải trí rộng 23.065ha tại Lâm Đồng đều có liên quan tới Lã Vọng Group của ‘đại gia’ Lê Văn Vọng.

UBND tỉnh Lâm Đồng mới đây đã chấp thuận cho 3 liên danh nhà đầu tư được phép tổ chức khảo sát, nghiên cứu tài trợ lập quy hoạch và đăng ký đầu tư đối với ba dự án quần thể khu vui chơi giải trí làng Châu Âu, làng Hà An và làng Thụy Sĩ với tổng quy mô lên tới 23.065 ha.

Cụ thể, liên danh CTCP Tập đoàn Đầu tư Tài chính Việt Nam (VFI Group), CTCP Thương mại Ngôi Nhà Mới (Ngôi Nhà Mới) và CTCP Tập đoàn Đầu tư Israel (Israel) sẽ khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch và đăng ký đầu tư dự án Quần thể vui chơi giải trí làng Châu Âu tại khu vực hồ thủy điện Đồng Nai 2, huyện Di Linh và huyện Lâm Hà với quy mô khoảng 18.000 ha.

Liên danh CTCP Lã Vọng Group (Lã Vọng Group) và CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị Hoàng Mai (Hoàng Mai Urban) tổ chức khảo sát, nghiên cứu tài trợ kinh phí lập quy hoạch và đăng ký đầu tư dự án Quần thể vui chơi giải trí làng Thụy Sĩ quy mô khoảng 1.865 ha tại khu vực hồ Đa Khai (Đa Nhim Thượng), huyện Lạc Dương.

Liên danh CTCP Tập đoàn Đầu tư Quốc tế DHR (DHR Group) và CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Đại An (Đại An) tổ chức khảo sát, nghiên cứu tài trợ kinh phí lập quy hoạch và lập dự án đầu tư Quần thể vui chơi giải trí làng Hà Lan quy mô khoảng 3.200 ha tại xã Phú Hội, huyện Lạc Dương.

Vị trí khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án Quần thể vui chơi giải trí làng Châu Âu

Vị trí khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án Quần thể vui chơi giải trí làng Châu Âu

Hé mở tiềm lực 3 liên danh của nhóm Lã Vọng Group

Ở liên danh VFI Group – Ngôi Nhà Mới – Israel, Ngôi Nhà Mới là thành viên quen mặt của Lã Vọng Group, ít nhiều đã gây dựng được danh tiếng trên thị trường bất động sản.

Như VietTimes từng đề cập, doanh nghiệp này do ông Lê Văn Vọng, ông Lê Văn Vân và bà Ngô Thị Toàn sáng lập từ tháng 11/2003, với quy mô vốn điều lệ 320 tỉ đồng. Đến tháng 9/2019, Ngôi Nhà Mới đã nâng quy mô vốn điều lệ lên 1.500 tỉ đồng.

Trong khi đó, VFI được thành lập vào tháng 3/2018 – sau khi ông Lê Văn Vọng thoái vốn khỏi Ngôi Nhà Mới. Công ty này có vốn điều lệ ban đầu 500 tỉ đồng. Trong đó, ông Lê Văn Vọng góp 499,98 tỉ đồng, sở hữu 99,996% vốn điều lệ. Số cổ phần còn lại được chia đều cho hai thể nhân là ông Vũ Văn Thái và ông Hà Chí Luyện. Doanh nghiệp này hiện đăng ký trụ sở tại tòa nhà 25T2, khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, Hà Nội – trùng với địa chỉ trụ sở của Lã Vọng Group.

Cập nhật đến ngày 27/8/2020, VFI Group có vốn điều lệ 600 tỉ đồng. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Đặng Thị Thanh Hường (SN 1977). Bà Hường còn đang đứng tên cho CTCP Đầu tư Louis Group – một thành viên khác trong hệ sinh thái Lã Vọng Group.

Danh sách nhóm doanh nghiệp đề xuất đầu tư cụm dự án 23.065ha ở Lâm Đồng

Danh sách nhóm doanh nghiệp đề xuất đầu tư cụm dự án 23.065ha ở Lâm Đồng

Israel được thành lập vào tháng 2/2019, ban đầu có vốn điều lệ ở mức 200 tỉ đồng, do 3 thể nhân sáng lập, bao gồm: Đặng Thị Đương (90% VĐL), Cao Văn Hồng (5% VĐL), Nguyễn Đỗ Trà My (5% VĐL). Tính đến tháng 5/2021, vốn điều lệ của Israel đạt mức 600 tỉ đồng.

Đối với liên danh Lã Vọng Group – Hoàng Mai Urban, công ty Hoàng Mai Urban được thành lập từ tháng 1/2017, đặt trụ sở trên đường Cù Chính Lan, Tp. Hoà Bình.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 368 tỉ đồng, được góp vốn bởi ba pháp nhân gồm: Tổng Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (15% VĐL) và hai doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn Lã Vọng là Ngôi Nhà Mới (35% VĐL) và CTCP Đầu tư và Thương mại Louis (50% VĐL).

Đến tháng 2/2018, hai doanh nghiệp này đồng loạt thoái vốn khỏi Hoàng Mai Urban. Vị trí người đại diện pháp luật cũng được chuyển giao từ ông Lê Văn Vọng sang cho ông Nguyễn Văn Quang (SN 1978).

Nên biết, ông Quang từng đứng tên đại diện tại một số doanh nghiệp liên quan tới Lã Vọng Group như CTCP Đầu tư Phát triển Ngôi Nhà Mới, hay CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Đại An (Đại An) – đối tác của Lã Vọng Group tại dự án Cải tạo,nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai theo hình thức BT.

Vị trí khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án Quần thể vui chơi giải trí làng Thụy Sĩ

Vị trí khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án Quần thể vui chơi giải trí làng Thụy Sĩ

Đại An cũng chính là pháp nhân nằm trong liên danh DHR Group – Đại An được UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép khảo sát nghiên cứu tài trợ kinh phí lập quy hoạch và đăng ký đầu tư dự án Quần thể vui chơi giải trí làng Thụy Sỹ quy mô khoảng 1.865 ha mà VietTimes đã đề cập ở đầu bài viết.

Thành lập từ tháng 6/2014, Đại An có 3 cổ đông sáng lập là ông Nguyễn Văn Quang, em trai ông Vọng – ông Lê Văn Vân – và bà Đặng Thị Lý. Tháng 5/2018, Đại An tăng vốn điều lệ lên 1.450 tỉ đồng, trong đó bà Đặng Thị Lý góp tới 1.301 tỉ đồng, sở hữu 89,76% vốn điều lệ.

Đến tháng 9/2018, cả ba cổ đông sáng lập của Đại An đồng loạt thoái vốn. Người kế nhiệm ông Nguyễn Văn Quang tại vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này là ông Nguyễn Đăng Chiểu (SN 1958).

Lưu ý rằng, bà Đặng Thị Lý cũng là cổ đông sáng lập của DHR Group. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 6/2019 với vốn điều lệ 1.500 tỉ đồng, trong đó bà Đặng Thị Lý góp 1.470 tỉ đồng, sở hữu 98% vốn điều lệ. Số cổ phần còn lại được chia đều cho hai thể nhân là Đặng Thị Cúc (1%) và Lê Thị Loan (1%).

Vị trí khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án Quần thể vui chơi giải trí làng Hà Lan

Vị trí khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án Quần thể vui chơi giải trí làng Hà Lan

Cuộc 'săn đất' của nhóm Lã Vọng Group

Trước khi tìm tới Lâm Đồng, các thành viên của Lã Vọng Group đã tìm đến nhiều địa phương để tìm kiếm cơ hội đầu tư bất động sản.

Tháng 11/2018, liên danh VFI Group – Ngôi Nhà Mới là đơn vị duy nhất trúng sơ tuyển dự án Khu đô thị mới Trung Minh A tại Hoà Bình với tổng vốn đầu tư dự kiến là 1.126 tỉ đồng.

Đến tháng 7/2019, Ngôi Nhà Mới và Israel góp mặt trong liên danh (gồm Ngôi Nhà Mới, Israel, CTCP Đầu tư và Phát triển Udic Hoàng Mai và CTCP Đầu tư Đất Tâm) đề xuất ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị sinh thái Bắc Phước Thắng và Khu đô thị sinh thái Đông Nam Đảo Long Sơn tại Tp. Vũng Tàu.

Liên danh Ngôi Nhà Mới – Israel cũng là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng sơ bộ yêu cầu năng lực, kinh nghiệp thực hiện dự án Khu dân cư theo quy hoạch (thuộc quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư trung tâm thành phố Nhơn Trạch) tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai có tổng chi phí thực hiện hơn 3.417,8 tỉ đồng.

Hay tháng 6/2020, liên danh Ngôi Nhà Mới – VFI Group – DHR Group đã đề xuất đầu tư dự án Quần thể vui chơi giải trí và biệt thự sinh thái Santa Barbara Phú Mỹ 3.785 ha ở Bà Rịa - Vũng Tàu./.