Nhật kịch liệt phản đối Trung Quốc tại cuộc đàm phán về biển Hoa Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tại cuộc đàm phán cấp vụ trưởng Trung - Nhật về vấn đề trên biển Hoa Đông, đại diện Nhật Bản đã kịch liệt phản đối các tàu hải cảnh Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Tại cuộc đàm phán trực tuyến cấp vụ trưởng về vấn đề biển Hoa Đông, phía Nhật kịch liệt phản đối tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng biển quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (Ảnh: Dongfang).
Tại cuộc đàm phán trực tuyến cấp vụ trưởng về vấn đề biển Hoa Đông, phía Nhật kịch liệt phản đối tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng biển quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (Ảnh: Dongfang).

Hôm thứ Tư (20/1), Trung Quốc và Nhật Bản đã tổ chức cuộc đàm phán qua truyền hình trực tuyến giữa các trưởng đoàn tham vấn cấp vụ trưởng Trung - Nhật về các vấn đề trên biển Hoa Đông. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc họp, đại biểu hai bên đã nhấn mạnh việc tăng cường liên lạc thông qua các kênh song phương như tham vấn cấp cao về các vấn đề trên biển giữa Trung Quốc và Nhật Bản, tích cực thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực biển. Truyền thông Nhật Bản cho biết, tại cuộc họp đại diện Nhật Bản đã lên tiếng kịch liệt phản đối các tàu hải cảnh Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

Theo trang tin Hồng Kông Dongfang (Đông Phương) ngày 21/1, Trưởng đoàn Nhật Bản, ông Takehiro Funakoshi, Vụ trưởng Vụ Hải dương Châu Á thuộc Bộ Ngoại giao đã phát biểu chỉ ra rằng các tàu hải cảnh Trung Quốc đã nhiều lần đi vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi giữa tháng này và tiếp cận các tàu đánh cá của Nhật Bản, yêu cầu phía Trung Quốc có biện pháp xử lý. Ông Hồng Lượng, Vụ trưởng Vụ Biên giới và Hải dương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đáp trả đã “nhắc lại lập trường nguyên tắc của Trung Quốc đối với vấn đề quần đảo Điếu Ngư, bày tỏ quan ngại với phía Nhật Bản, mong hai bên cùng đi về một hướng, thông qua đối thoại kiểm soát bất đồng, thiết thực giữ gìn ổn định, yên ổn trên biển Hoa Đông”.

Tàu hải cảnh Trung Quốc liên tiếp đi vào vùng biển quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (Ảnh: Dwnews).

Tàu hải cảnh Trung Quốc liên tiếp đi vào vùng biển quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (Ảnh: Dwnews).

Truyền thông Nhật Bản cho biết, tại cuộc tham vấn, cả hai bên đều khẳng định việc trao đổi ý kiến ​​nhằm là rất quan trọng đối với việc làm dịu căng thẳng trên biển Hoa Đông. Về “cơ chế liên lạc trên biển - trên không” giữa các cơ quan quốc phòng, hai bên cũng cần nhanh chóng thiết lập đường dây nóng khẩn cấp, đồng thời trao đổi ý kiến về việc phía Trung Quốc khai thác các mỏ dầu khí gần đường phân tuyến Trung - Nhật ở biển Hoa Đông.

Đây là cuộc tham vấn lần thứ hai cấp vụ trưởng cơ quan ngoại giao hai nước Trung Quốc và Nhật Bản kể từ tháng 7 năm ngoái. Tin cho biết, hai bên dự kiến ​​tổ chức hội nghị trực tuyến tham vấn cấp cao về các vấn đề trên biển vào nửa đầu tháng 2 tới đây nhằm tăng cường liên lạc.

Liên quan đến sự kiện này, trang tin Hoa ngữ Dwnews (Đa Chiều) ngày 21/1 đưa tin, ngày 20/1/2021, chính phủ Trung Quốc và Nhật Bản tổ chức hội nghị tham vấn cấp Vụ trưởng Bộ Ngoại giao về tình hình trên biển Hoa Đông, trong đó có quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là quần đảo Senkaku của họ). Phía Nhật Bản đã phản đối gay gắt phía Trung Quốc trong cuộc họp.

Theo trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên nhấn mạnh thực hiện toàn diện sự đồng thuận của các nhà lãnh đạo và 4 nguyên tắc nhận thức chung, tăng cường giao tiếp thông qua các kênh song phương như tham vấn cấp vụ trưởng về các vấn đề trên biển giữa Trung Quốc và Nhật Bản, tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực trong lĩnh vực hải dương, xây dựng biển Hoa Đông trở thành vùng biển hòa bình, hợp tác, hữu nghị.

Phía Trung Quốc cũng nhắc lại lập trường nguyên tắc trong vấn đề quần đảo Điếu Ngư/Senkaku và bày tỏ quan ngại với phía Nhật Bản, mong rằng hai bên sẽ đi cùng một phía, trao đổi và kiểm soát sự khác biệt thông qua đối thoại, đồng thời thiết thực bảo vệ sự ổn định và yên bình của Biển Hoa Đông.

Tàu công vụ Nhật Bản tuần tra vùng biển quần đảo Senkaku (Ảnh: Dwnews).

Tàu công vụ Nhật Bản tuần tra vùng biển quần đảo Senkaku (Ảnh: Dwnews).

Tuy nhiên, theo Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản, đại diện Nhật Bản Takehiro Funakoshi đã kịch liệt phản đối đại diện Trung Quốc Hồng Lượng về việc các tàu công vụ Trung Quốc nhiều lần đi vào lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku và tiếp cận tàu đánh cá Nhật Bản hồi giữa tháng Giêng, mạnh mẽ yêu cầu ứng phó vấn đề này.

Theo Đa Chiều, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhiều lần chỉ ra rằng “quần đảo Điếu Ngư (Senkaku) và các đảo liên kết của nó là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc, việc tuần tra thực thi pháp luật trong vùng biển của quần đảo Điếu Ngư là quyền lợi cố hữu của Trung Quốc, phía Nhật Bản nên thiết thực tôn trọng điều này”.

Đa Chiều viết, điều đáng chú ý là các cơ quan truyền thông Nhật Bản gần đây đã rất chú ý đến việc Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc sắp tới sẽ xem xét và thông qua "Luật Hải cảnh". Theo bản tin của Đài truyền hình Nhật Bản TBS, "Luật Hải cảnh" sẽ được xem xét thông qua chủ yếu quy định quyền hạn của chính quyền an ninh trên biển và Cục Hải cảnh của Trung Quốc.

Bản tin của Đài truyền hình TBS cũng nêu rõ, dự thảo "Luật Hải cảnh" của Trung Quốc quy định "trong khu vực biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc, nếu tàu thuyền nước ngoài không chấp hành lệnh dừng hàng hải, Trung Quốc có quyền sử dụng mọi biện pháp kể cả vũ khí để tự vệ". Dự thảo này nhấn mạnh “Quần đảo Điếu Ngư là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc”. Đài truyền hình TBS cho rằng điều này có thể nhằm vào các tàu đánh cá của Nhật Bản hoạt động xung quanh quần đảo Senkaku.

Được biết, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc sẽ họp, xem xét thông qua “Luật Hải cảnh” trong tuần này.