Người vợ giàu có của tân Thủ tướng Anh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tân thủ tướng Anh Rishi Sunak đã làm việc trong lĩnh vực tài chính hơn một thập kỷ trước khi gia nhập con đường chính trị vào năm 2015. Phu nhân của ông là con gái của tỷ phú công nghệ Ấn Độ.
Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak và phu nhân Akshata Murthy. (Ảnh: AP)

Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak và phu nhân Akshata Murthy. (Ảnh: AP)

Tân thủ tướng Anh Rishi Sunak và phu nhân Akshata Murthy sở hữu khối tài sản nhiều hơn cả Vua Charles III, theo Forbes.

Bà Murthy, 42 tuổi, là con gái của N.R. Narayana Murthy, nhà đồng sáng lập công ty công nghệ khổng lồ Infosys và được xem như là 'Bill Gates của Ấn Độ". Theo ước tính của Forbes, giá trị tài sản ròng của ông Murthy lên tới 4,5 tỉ USD.

Tân thủ tướng Anh và vợ được cho là sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 810 triệu USD - cao hơn khoảng 250 triệu USD so với con số 500 triệu USD tài sản của Vua Charles III.

Ông Sunak và vợ kết hôn vào năm 2009. Cặp đôi được cho là chủ sở hữu của 4 bất động sản ở Anh và Mỹ với tổng trị giá ước tính khoảng 18,3 triệu USD. Trong đó, có thể kể tới Manor House - một biệt thự nông thôn hai tầng được xếp hạng di sản thế kỷ 19 ở làng Kirby Sigston ở phía bắc Yorkshire.

Biệt thự này được mua vào tháng 7năm 2015 với giá 2,3 triệu USD. Cả hai được cho là đã chi 450.000 USD để lắp đặt một trung tâm hồ bơi, phòng tập thể dục và sân tennis ngoài trời.

Vợ chồng ông Sunak sống chủ yếu ở tòa nhà cao cấp Hesper Mews ở Kensington, London. Bất động sản được vợ chồng ông mua lại với giá 7,1 triệu USD vào năm 2010.

Ông Sunak cũng sở hữu một căn hộ trên đường Old Brompton ở phía nam Kensington gần đó, với giá mua lại khoảng 300.000 USD vào tháng 9 năm 2001.

Ở California — nơi tân thủ tướng và vợ gặp nhau khi còn là sinh viên tại Trường Kinh doanh Sau đại học của Stanford —cả hai sở hữu một căn hộ áp mái bên bờ biển tại 1705 Ocean Ave., Santa Monica, trị giá 7,5 triệu USD.

Ngoài bất động sản và cổ phần tại Infosys, bà Murthy còn sở hữu Catamaran Ventures UK, chi nhánh tại Anh của công ty đầu tư mạo hiểm và cổ phần tư nhân của cha bà. Ông Sunak cũng từng sở hữu 50% cổ phần tại công ty này. Tuy nhiên, toàn bộ số cổ phần đã được ông Sunak chuyển nhượng lại cho vợ vào năm 2015.

Theo Pitchbook, Catamaran Ventures UK có cổ phần trong thị trường nội thất cao cấp The New Craftsmen (đồng sở hữu bởi Prudence MacLeod, con cả của Rupert Murdoch) và nhà bán hoa trực tuyến Bloom & Wild.

Công ty của bà Murthy cũng được cho là nhà đầu tư ban đầu vào dara5 - một công ty đầu tư tư nhân được thành lập bởi một thành viên trong gia đình cầm quyền của Qatar.

Forbes ước tính, bà Murthy đã kiếm được 70 triệu USD (trước thuế) nhờ cổ tức Infosys từ năm 2015 đến năm 2022, cùng với 17 triệu USD từ việc bán cổ phiếu vào năm 2017.

Mặc dù chắc chắn không giàu có như người vợ tỷ phú của mình, tân thủ tướng Sunak đã làm việc trong lĩnh vực tài chính trong hơn một thập kỷ trước khi gia nhập con đường chính trị vào tháng 5/2015, khi ông được bầu vào Hạ viện tại khu vực bầu cử Richmond ở Yorkshire.

Sinh ra ở Southampton với cha mẹ là người gốc Ấn di cư từ Đông Phi, ông Sunak theo học trường nội trú Winchester College.

Sau đó, ông học chính trị, triết học và kinh tế tại Đại học Oxford, trước khi làm tại Goldman Sachs trong ba năm. Sau khi lấy bằng MBA tại Stanford vào năm 2006, ông trở thành đối tác của quỹ đầu cơ The Children's Investment Fund (TCIF) có trụ sở tại London, được thành lập và điều hành bởi tỷ phú Chris Hohn.

Năm 2009, ông Sunak rời TCIF để gia nhập Theleme Partners có trụ sở tại Santa Monica, một quỹ do cựu đồng sáng lập TCIF Patrick Degorce thành lập. Ông sở hữu gần 5% cổ phần của công ty.

Năm 2013, ông rời Theleme để thành lập Catamaran Ventures UK cùng với vợ mình. Với vị trí là tân Thủ tướng của Anh, hiện tại mức thu nhập một năm của ông là 185.000 USD, gần gấp đôi mức 95.000 USD khi còn ở vị trí cũ./.

Nguồn tham khảo: Forbes