Người Việt chi chục triệu “đô” nhập ô tô mỗi ngày

Trung bình mỗi ngày người Việt chi khoảng 10,9 triệu USD để nhập khẩu khoảng 357 chiếc ô tô từ nước ngoài.
Người Việt chi chục triệu “đô” nhập ô tô mỗi ngày

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, Việt Nam nhập khẩu 10.734 ô tô nguyên chiếc với trị giá 327 triệu USD trong tháng 5 năm 2015, tăng 7,9% về lượng và 11,2% về giá trị so với tháng trước.

Như vậy, mỗi ngày người Việt chi khoảng 10,9 triệu USD để nhập khẩu khoảng 357 chiếc ô tô từ nước ngoài.

Nếu tính chung 5 tháng đầu năm, tổng số lượng xe nhập về Việt Nam là 45.721 chiếc với giá trị đạt 1,2 tỷ USD, tăng 128,8% về lượng và tăng 183,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là những con số thể hiện tốc độ nhập khẩu tăng khá nhanh. Bởi theo thống kê của cơ quan Hải quan, cả năm 2014 mới nhập khẩu 71.045 chiếc với giá trị đạt gần 1,6 tỷ USD.

Số ô tô nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2015 lớn hơn rất nhiều so với những năm trở về trước. 

 

 Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của Việt Nam từ 2010-T5/2015. Nguồn: Tổng cục Hải quan/Đơn vị (nghìn chiếc).

5 tháng đầu năm 2015, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc... là những thị trường xuất khẩu xe ô tô lớn nhất vào Việt Nam.  Đáng lưu ý, Trung Quốc đã “soán” vị trí dẫn đầu của Thái Lan về xuất khẩu ô tô vào Việt Nam.

Cụ thể, Việt Nam đã nhập khẩu 13.405 ô tô nguyên chiếc (516,7 triệu USD) từ Trung Quốc. Trong khi đó, con số này từ Thái Lan là 8315 chiếc (142,9 triệu USD) trong 5 tháng đầu năm 2015.

Thị trường xe ôtô nguyên chiếc nhập vào Việt Nam 5 tháng đầu năm 2015. Nguồn: Tổng cục Hải quan/Đơn vị: nghìn chiếc.

Theo Bizlive