Người Hàn Quốc đứng đầu thế giới về thời gian sử dụng ứng dụng trên ĐTDĐ

Viettimes -- Hãng thông tấn Yonhap vừa đưa tin, có tới trên 20% người Hàn Quốc bỏ ra 5 giờ đồng hồ một ngày để vào các ứng dụng trên ĐTDĐ với hệ điều hành Android. Ở các nước khác như Mỹ, Đức, Pháp, con số này thấp hơn nhiều với thời lượng trung bình chỉ là dưới 2 tiếng mỗi ngày.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo số liệu của công ty App Annie chuyên theo dõi lượng truy cập, người Hàn Quốc đứng đầu thế giới về thời gian sử dụng các ứng dụng trên ĐTDĐ, xếp trên Mexico, Brazil và Nhật Bản.

Tính trong thời gian từ tháng Giêng đến tháng Năm 2017, nhóm 10% những game thủ hàng đầu có thời gian chơi game trên ĐTDĐ Hàn Quốc và Nhật Bản nhiều hơn 3 giờ đồng hồ mỗi ngày.

Trong giai đoạn nói trên, mỗi tháng, người Hàn Quốc cũng sử dụng trung bình 90 phút để mua hàng online và 60 phút để sử dụng các dịch vụ tài chính, xếp trên người dân ở các nước khác.