
"Tôi rất nhớ con bé", bà Hernandez nói về cô con gái 21 tuổi của mình. "Tôi muốn gặp nó".
Ông Hernandez đã nộp đơn xin nhập cảnh theo chương trình "tạm tha" do cựu Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden khởi xướng, cho phép những người di cư có người bảo lãnh được tạm trú và làm việc tại Mỹ.
Nhưng bà cho biết hy vọng của bà chắc chắn đã tan thành mây khói sau khi chính quyền của Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump xác nhận vào thứ Sáu tuần trước rằng họ sẽ chấm dứt chương trình và thu hồi tình trạng pháp lý tạm thời của 530.000 người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela tại Mỹ.
Một bản dự thảo thông báo gọi chương trình có từ thời Tổng thống Biden là không hiệu quả và cho biết chương trình đã vượt quá giới hạn hợp pháp.
Thông báo này đã gieo rắc sự hoang mang và vỡ mộng cho nhiều cư dân trên hòn đảo thuộc Caribe, nơi đang phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng kinh tế và từ lâu đã quen với các chính sách ưu tiên họ của nước Mỹ.
Theo số liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới và Bộ An ninh Nội địa Mỹ, có tới hơn 700.000 người Cuba đã nhập cảnh vào Mỹ trong 4 năm của chính quyền Biden. Trong số đó, không rõ có bao nhiêu người đăng ký vào các chương trình bảo vệ hoặc tình trạng pháp lý khác. Nhưng nhiều chương trình như vậy, bao gồm cả những chương trình tạo điều kiện thuận lợi cho con đường trở thành công dân Mỹ của người dân Cuba, đã bị chính quyền Trump đóng băng trong tháng 2 và bị đưa vào diện xem xét lại.
Hôm 24/3, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cho biết Mỹ đã dụ dỗ người Cuba di cư rồi lại từ chối họ, gọi đó là "hành động tàn nhẫn".
Dario Mendez, một sinh viên kỹ thuật 20 tuổi, cư dân Havana, cho biết nhiều người mà anh biết đã "hy sinh mọi thứ" để di cư đến Mỹ. Anh cho biết việc buộc họ phải quay trở lại ngay bây giờ là không công bằng.
Mendez cho biết "ngay khi bạn nghĩ rằng họ đang tiến lên, họ nói với bạn rằng bạn có thể phải quay trở lại".
Đầu tháng này, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba trả lời Reuters rằng bất kỳ sự gia tăng nào về số vụ trục xuất về Cuba cũng cần phải được thảo luận với chính quyền của họ theo các thỏa thuận đã có từ nhiều thập kỷ trước.
Ở miền Nam bang Florida, nơi có cộng đồng người Mỹ gốc Cuba đông đảo, nỗi lo ngại rằng những người mới đến có thể bị trục xuất đã thúc đẩy Dân biểu Maria Elvira Salazar yêu cầu chính quyền Trump xem xét lại, đổ lỗi cho chính quyền Biden đã đưa nhiều người vào tình trạng di cư lấp lửng.
"Ông Trump nên thừa nhận thực tế này và không trừng phạt họ vì những sai lầm của ông Biden", bà viết trên X vào cuối tuần trước.

Nhập cư trái phép 35 năm, con cháu đều có quyền công dân Mỹ, vẫn bị trục xuất

EU công bố kế hoạch tăng cường trục xuất

Bình luận của bạn đọc
Bình luận bằng tài khoản VietTimes
Bình luận bằng tài khoản mạng xã hội
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu