close Đăng nhập

Ngân sách Nhà nước chi gần 9.000 tỷ đồng mỗi tháng để trả nợ lãi

VietTimes -- Theo số liệu của Bộ Tài chính, Ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi thực hiện 7 tháng đầu năm 2017 đạt 62,29 nghìn tỷ đồng, bằng 63% dự toán năm, tăng 15,1 so với cùng kỳ năm trước.
Ảnh minh họa - Nguồn: Vietnamnet
Ảnh minh họa - Nguồn: Vietnamnet

Số liệu của Bộ Tài chính vừa công bố cho thấy, trong tháng 7/2017, tổng thu NSNN đạt 98,9 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng thu NSNN ước đạt 668,68 nghìn tỷ đồng, tương đương 55% dự toán năm, tăng 11,6% cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, thu tiền bán bớt cổ phần sở hữu của Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạt 16,7% dự toán năm; thu cổ tức, lợi nhuận còn lại của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ đạt 40,7% dự toán năm, giảm 11%; thu tiền sử dụng đất ước đạt 93,5% dự toán năm, tăng 29,8%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 77,9% dự toán năm, tăng 13,8%; các khoản thu nội địa còn lại đạt 53,7% dự toán năm, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Ở chiều ngược lại, tổng chi NSNN tháng 7 ước 110,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 695,16 nghìn tỷ đồng, bằng 50% dự toán năm, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Đáng chú ý, chi trả nợ lãi ước thực hiện 7 tháng đạt 62,29 nghìn tỷ đồng, bằng 63% dự toán năm, tăng 15,1% so cùng kỳ năm 2016; Chi thường xuyên ước thực hiện 7 tháng đạt 511,29 nghìn tỷ đồng, bằng 57% dự toán năm, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2016.

Về cân đối NSNN, Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 7/2017, bội chi ngân sách trung ương ước là 87,2 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 50,6% dự toán; ngân sách địa phương chênh lệch thu lớn hơn chi.

Về công tác huy động vốn, tính đến ngày 31/7/2017, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành là 201.535 tỷ đồng. Trong đó khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ là 183.915 tỷ đồng, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh là 17.620 tỷ đồng./.

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.