Ngân hàng Bắc Á mở rộng mạng lưới tại TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
Ngân hàng Bắc Á khai trương chi nhánh Bắc Sài Gòn tại số 9/1 và 9/1M đường Lý Thường Kiệt, khi phố 2, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP HCM.

Ngân hàng Bắc Á khai trương chi nhánh Bắc Sài Gòn tại số 9/1 và 9/1M đường Lý Thường Kiệt, khi phố 2, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP HCM.

Chi nhánh Bắc Sài Gòn của ngân hàng Bắc Á khai trương hôm 28/10 nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới, là chi nhánh thứ ba và điểm giao dịch thứ 18 tại TP HCM, nâng số điểm giao dịch của nhà băng lên 139 điểm tại 31 tỉnh thành phố kinh tế trọng điểm của cả nước.

Theo đại diện ngân hàng Bắc Á, chi nhánh Bắc Sài Gòn sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế thành phố, hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn. Trụ sở chi nhánh nằm tại trung tâm huyện Hóc Môn có cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ nhân viên năng động, tận tâm, được đào tạo bài bản. Ngay trong ngày đầu khai trương, chi nhánh đã thu hút đông đảo khách hàng tới giao dịch.

Các đại diện ngân hàng Bắc Á cắt băng khai trương chi nhánh Bắc Sài Gòn. Ảnh: Ngân hàng Bắc Á.

Các đại diện ngân hàng Bắc Á cắt băng khai trương chi nhánh Bắc Sài Gòn. Ảnh: Ngân hàng Bắc Á.

Tại lễ khai trương, ông Nguyễn Việt Hanh - Phó tổng giám đốc ngân hàng Bắc Á khẳng định trong chặng đường phát triển, nhà băng luôn ý thức nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng và củng cố hình ảnh thương hiệu.

"Chúng tôi hy vọng chi nhánh mới sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế của TP HCM nói riêng và khu vực kinh tế Nam Bộ nói chung", ông Nguyễn Việt Hanh nói.

Ông Nguyễn Việt Hanh - Phó tổng giám đốc ngân hàng Bắc Á phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ngân hàng Bắc Á.

Ông Nguyễn Việt Hanh - Phó tổng giám đốc ngân hàng Bắc Á phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ngân hàng Bắc Á.

TP HCM hiện giữ vai trò đi đầu trong nền kinh tế Việt Nam, chiếm tới 20,5% tổng sản phẩm GDP, 27,9% giá trị sản xuất công nghiệp và 37,9% dự án nước ngoài. Với thế mạnh là trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước, TP HCM là địa phương quan trọng để ngân hàng Bắc Á mở rộng mạng lưới và triển khai hoạt động tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn.

Trong sự kiện, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cũng đánh giá ngân hàng Bắc Á là một trong những ngân hàng thương mại lớn trong hệ thống, có bề dày 26 năm hoạt động. Nhà băng này có tiềm lực tài chính vững mạnh, sản phẩm đa dạng, chất lượng dịch vụ tốt cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, để đảm bảo kinh doanh ổn định, cung cấp tối đa giá trị gia tăng dành cho khách hàng, chi nhánh Bắc Sài Gòn cần giữ vững tính an toàn, hiệu quả trong hoạt động tác nghiệp, chủ động tiếp cận thị trường, cải tiến sản phẩm và hoàn thiện dịch vụ phục vụ khách hàng.

Bà Phạm Thị Ngọc Hồng - Giám đốc chi nhánh Bắc Sài Gòn của ngân hàng Bắc Á phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngân hàng Bắc Á.

Bà Phạm Thị Ngọc Hồng - Giám đốc chi nhánh Bắc Sài Gòn của ngân hàng Bắc Á phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngân hàng Bắc Á.

Còn bà Phạm Thị Ngọc Hồng - Giám đốc ngân hàng Bắc Á chi nhánh Bắc Sài Gòn cam kết sẽ cùng đội ngũ nhân viên tận tâm phục vụ khách hàng, giữ tâm sáng, phát huy truyền thống, giá trị cốt lõi của nhà băng, đưa thương hiệu ngân hàng Bắc Á thêm lớn mạnh.

"Chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng trưởng tín dụng, hỗ trợ nhu cầu tài chính của khách hàng đồng thời bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và Hội Sở chính, phòng ngừa rủi ro, đẩy mạnh phát triển kinh doanh, mở rộng mạng lưới trên địa bàn", bà Phạm Thị Ngọc Hồng nói.