Nga tuyên bố “đừng dọa”, điều chiến hạm mang Kalibr tới Syria

Chiến hạm tên lửa cỡ nhỏ Zelenyi Dol (Thung lũng xanh) mang tên lửa hành trình Kalibr trên boong trong mấy ngày sắp tới sẽ lần đầu tiên gia nhập vào hải đoàn Nga tại Địa Trung Hải đang tham gia chiến dịch quân sự tại Syria.
Chiến hạm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr
Chiến hạm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr

Theo thông báo ngày 13/2 từ nguồn trong cơ quan thực thi pháp luật Nga, chiến hạm này có thể tham gia chiến dịch quân sự tại Syria. Cùng đi với chiến hạm Zelenyi Dol, con tàu thuộc lớp Buyan-M của Hạm đội Biển Đen từ Sevastopol đến Địa Trung Hải còn có tàu quét Kovrovets.

Theo Sputnik, con tàu tham gia thành phần Hạm đội hồi  tháng 11/2015. Trong thời gian qua, chiến hạm tên lửa tham dự cuộc thao diễn bắn pháo  và đã trải qua cuộc kiểm tra đột xuất của Quân khu phía Nam hồi tháng 2/2016. "Mục tiêu của chiến hạm tại vùng bờ biển Syria không được tiết lộ", nguồn tin cho biết thêm.

Cũng chính lớp tàu này đã thực hiện đòn đánh tên lửa hành trình từ biển Caspian, tấn công các mục tiêu cách 1.500km tại Syria hồi cuối năm 2015.

Trong một động thái khác, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã bình luận về lời đe dọa do phía Mỹ và Saudi Arabia tung ra về việc đưa quân vào Syria. “Không nên đưa ra những phát ngôn dọa dẫm về việc bắt đầu hoạt động quân sự mặt đất tại Syria. Đừng dọa bất cứ ai bằng chiến dịch mặt đất ở Syria”,  Thủ tướng Nga tuyên bố ​​về tình hình Syria.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc phỏng vấn của  kênh truyền hình Orient TV đã tuyên bố rằng Washington có thể phái bộ binh đến Syria. Theo lời ông Kerry, điều đó có thể diễn ra nếu quân đội chính phủ Syria dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Bashar Assad vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Theo Sputnik