Nga lần đầu lên tiếng về việc Triều Tiên đưa quân tới giúp tham chiến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Theo hãng tin Nga Sputnik, chiều 21/10, Đại sứ quán Nga tại Hàn Quốc đã lên tiếng đáp lại việc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu tập Đại sứ Nga tại Seoul tới phản đối việc Triều Tiên đưa quân tới Nga.

Đại sứ quán Nga: "Sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và không nhắm vào lợi ích an ninh của Hàn Quốc” (Ảnh: Zaobao)
Đại sứ quán Nga: "Sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và không nhắm vào lợi ích an ninh của Hàn Quốc” (Ảnh: Zaobao)

Đại sứ quán Nga tại Hàn Quốc đã tuyên bố trên tài khoản mạng xã hội của mình rằng: “Sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và không nhắm vào lợi ích an ninh của Hàn Quốc”.

Theo Sputnik, cuộc trao đổi diễn ra giữa Đại sứ Nga với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hyong-kyun. Đại sứ quán Nga cho biết: “Trong cuộc trò chuyện, ông Kim Hyong-kyun đã nêu rõ quan điểm của chính phủ Hàn Quốc về vấn đề đưa binh sĩ Triều Tiên sang lãnh thổ Nga để tham gia sâu hơn vào cuộc chiến ở Ukraine”.

Ông Kim Hong-gyun gọi “sự hợp tác quân sự chặt chẽ” giữa Nga và Triều Tiên là “mối đe dọa an ninh nghiêm trọng” không chỉ đối với Hàn Quốc mà còn đối với cộng đồng quốc tế, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Hiến chương Liên hợp quốc. Ông "kiên quyết yêu cầu" quân đội Triều Tiên được cho là đã phái tới Nga phải rút lui ngay lập tức và ngừng sự hợp tác liên quan, đồng thời ông "kịch liệt lên án" sự hợp tác đó.

Dai su quan Nga.png
Đại sứ quán Nga tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc (Ảnh: Sputnick).

Nhà ngoại giao này đưa ra “cảnh báo nghiêm khắc” rằng Hàn Quốc sẽ dùng mọi biện pháp có thể để hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm đáp trả những hành động “đe dọa” “các lợi ích an ninh quan trọng” của Hàn Quốc.

Cũng theo Sputnik, trước đó, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin được hỏi liệu quân tình nguyện Triều Tiên có được phép tham gia cuộc chiến Nga-Ukraine hay không, ông nói rằng trong khuôn khổ phòng thủ của hiệp nghị chiến lược với Triều Tiên, không cần thiết phải sử dụng binh sĩ Triều Tiên trong cuộc xung đột Ukraine.

Được biết, đây là phản ứng đầu tiên của Nga sau khi Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc công bố thông tin Triều Tiên đưa quân tới Nga tham chiến.

Tối 18/10 theo giờ địa phương, theo Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, Triều Tiên đã quyết định cử 4 lữ đoàn binh sĩ lực lượng đặc nhiệm tổng cộng 12.000 người sang Nga tham chiến. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-yue đã chủ trì cuộc họp an ninh khẩn cấp ngày hôm đó. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết chính phủ đã và đang theo dõi sát sao việc Triều Tiên điều quân tới Nga và sẽ tiếp tục bám sát diễn biến tình hình cũng như sẽ tích cực thực hiện các biện pháp ứng phó trong tương lai.

Truyen hinh Han phat hinh anh huyet binh hom 10.10.jpg
Một người dân Hàn Quốc xem truyền hình trực tiếp cuộc duyệt binh tại Bình Nhưỡng hôm 10/10 (Ảnh: Getty)

Theo CCTV News, ngày 21/10 giờ địa phương, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-yue đã có cuộc điện đàm với Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ông Yoon Seok-yue cho biết trong cuộc gọi rằng Triều Tiên đã gửi quân tới tăng viện cho Nga và tình hình khu vực đang rất căng thẳng. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai bên sau khi cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã điều 12.000 quân tới Nga.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 21/10 đã đăng trên mạng xã hội rằng cùng ngày ông đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-yue về mối quan hệ của NATO với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hợp tác công nghiệp quốc phòng và các vấn đề khác. Rutte cho rằng việc Triều Tiên điều quân tới khu vực xung đột Nga-Ukraine sẽ đánh dấu bước leo thang lớn của tình hình.

Ông Rutte hôm 18/10 cho biết ông không thể xác nhận tin tức Triều Tiên gửi quân tăng viện cho Nga có phải là sự thật hay không. “Để đảm bảo mọi bằng chứng (liên quan đến việc gửi quân), chúng tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với tất cả các nước đối tác như Hàn Quốc”.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/10 tuyên bố rằng việc Triều Tiên cử lực lượng đặc biệt tới tăng viện giúp Nga chiến đấu là hành động bất hợp pháp, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Hình ảnh binh sĩ Triều Tiên nhận quân phục Nga được truyền thông Ukraine công bố (Nguồn: X)

Ông Jeon Ha-kyu, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết trong cuộc họp báo cùng ngày 21/10 rằng việc Triều Tiên đưa quân tham gia vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cần bị cộng đồng quốc tế lên án; Hàn Quốc kịch liệt lên án và cảnh báo Triều Tiên nên dừng ngay những hành động như vậy.

Hiện phía Triều Tiên vẫn chưa có phản hồi.

Về việc liệu chính phủ Hàn Quốc có xem xét cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine hay không, ông Jeon Ha-kyu cho biết các biện pháp cần thiết sẽ được thảo luận dựa trên xu hướng hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga. Về vấn đề “việc Triều Tiên điều quân tới viện trợ Nga chưa được NATO và Mỹ chính thức xác nhận”, ông Jeon Ha-kyu cho biết, theo những gì ông được biết, Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc và Văn phòng Tổng thống đã chia sẻ thông tin và phối hợp với Mỹ trước khi công bố nội dung liên quan.

Theo Sputnik, Nbd