Nga bán S-400 cho Trung Quốc: Đã nhận tiền đặt cọc

Trung Quốc đã chuyển cho Nga khoản tiền ứng trước để cung cấp các hệ thống tên lửa chống máy bay tầm xa S-400 Triumph, theo hợp đồng ký kết năm 2015, đó là thông báo của ông Sergey Chemezov đứng đầu tập đoàn Nhà nước Rostec.
Hệ thống S-400 của Nga
Hệ thống S-400 của Nga

"Chúng tôi còn phải qua hàng loạt thủ tục chính thức chưa được hoàn tất, mặc dù đã nhận được khoản tiền ứng trước. Tôi nghĩ rằng trước khi hết năm nay sẽ giải quyết xong các thủ tục này", ông Chemezov nói và lưu ý rằng việc giao hàng có thể bắt đầu trong quý đầu năm 2017.

Sự kiện Trung Quốc ký hợp đồng mua các hệ thống S-400 của Nga đã được chính thức công bố hồi tháng 4/2015, nhưng không tiết lộ về thành phần giao dịch cũng như số tiền theo hợp đồng này.

S-400 Triumph (hay S-300PM3)  là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa đa kênh,  trang bị  một số loại tên lửa với phạm vi hoạt động khác nhau, có khả năng triệt hạ mọi phương tiện hiện có trong cuộc tấn công đường không.

Theo Sputnik