NATO và Ukraine tổ chức cuộc họp bí mật Dresden

Theo tờ báo của Đức, cuộc họp bí mật do Berlin tổ chức còn có cả màn trình diễn vũ khí quân sự tiên tiến của Đức.

Hệ thống phòng không Skyranger của Rheinmetall (Ảnh: RT)
Hệ thống phòng không Skyranger của Rheinmetall (Ảnh: RT)

Tờ Bild đưa tin các quan chức quân sự hàng đầu từ các quốc gia thành viên NATO và Ukraine đã tập trung tại thành phố Dresden của Đức để đàm phán bí mật trong tuần này. Nước chủ nhà được cho là đã tận dụng cơ hội này để giới thiệu những cải tiến mới nhất của các nhà sản xuất vũ khí trong nước.

Đầu tháng này, công ty quốc phòng hàng đầu của Đức Rheinmetall thông báo lợi nhuận hoạt động của họ đã tăng gần gấp đôi trong nửa đầu năm 2024. Gã khổng lồ vũ khí này cho biết xung đột Ukraine là một trong những yếu tố “cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh”.

Trong một bài báo đăng tải hôm 30/8, Bild đưa tin rằng các chỉ huy lực lượng mặt đất của 35 quốc gia châu Âu, cũng như Ukraine và Mỹ, đã tham gia một cuộc họp kín ở Dresden, được cho là diễn ra từ 27-29/8. Theo tờ báo Đức, sự kiện này được giữ bí mật với các biện pháp an ninh tăng cường được áp dụng vì lo ngại gián điệp.

Các chủ đề được thảo luận bao gồm các khu vực hoạt động mới của NATO ở Thụy Điển và Phần Lan, cả hai đều gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu trong vòng 18 tháng qua, cũng như phân tích mối đe dọa và bài học rút ra từ cuộc xung đột Ukraine, tờ báo đưa tin.

Theo Bild, cuộc họp còn có màn trình diễn phần cứng của ngành công nghiệp quốc phòng Đức, bao gồm hệ thống phòng không Skyranger của Rheinmetall. Với pháo tự động kiểu ổ quay và radar mạnh mẽ, Bild mô tả hệ thống này là lý tưởng để đánh chặn máy bay không người lái của đối phương.

Hồi tháng 6, tờ báo dẫn lời người đứng đầu bộ phận Hệ thống Mặt đất của Rheinmetall, Bjorn Bernhard, cho biết một biến thể của Skyranger, gắn trên khung gầm xe tăng Leopard 1 thời Chiến tranh Lạnh của Đức, có thể sớm được cung cấp cho Ukraine.

Ngoài ra, một khẩu pháo điều khiển từ xa RCH 155 mới đã được giới thiệu cho các quan chức quân sự ở Dresden, bài báo cho hay. 54 đơn vị pháo này sẽ được giao cho Ukraine trong năm tới, trong đó một số quân đội ở châu Âu cũng bày tỏ sự quan tâm.

Rheinmetall hiện đang xây dựng một nhà máy mới ở bang Lower Saxony và công ty cho biết vào tháng 5 rằng họ đặt mục tiêu sản xuất tới 700.000 quả đạn pháo hàng năm bắt đầu từ năm 2025.

Nhà sản xuất vũ khí Đức đã mở một trung tâm bảo trì xe tăng ở miền Tây Ukraine vào tháng 6 và công bố kế hoạch xây dựng thêm các nhà máy sản xuất đạn dược và phòng không trên lãnh thổ Ukraine.

Các quan chức cấp cao của Nga đã cảnh báo rằng Moscow sẽ coi những cơ sở này là “mục tiêu hợp pháp” cho các đòn tấn công quân sự.

Điện Kremlin luôn lập luận rằng viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev chỉ nhằm mục đích kéo dài xung đột máu chứ không thể thay đổi kết quả cuối cùng.