Myanmar thông qua thỏa thuận về hợp tác quân sự với Nga

Truyền thông Nga đưa tin cho biết quốc hội Myanmar vừa phê chuẩn việc ký kết thỏa thuận với Nga về hợp tác quân sự, - đó là thông tin từ nguồn nghị viện Myanmar.
Quân đội Myanmar.
Quân đội Myanmar.

Có lưu ý rằng các nghị sĩ đã nhấn mạnh sự cần thiết tạo lập một quân đội tiêu chuẩn hóa, hiện đại hơn và hiệu quả hơn, có thể đạt được mục tiêu hiểu biết tốt hơn về chiến thuật quân sự hiện đại cũng như thực hành, mà cần được nghiên cứu trong chương trình hợp tác song phương với Nga.

Như Sputnik đã đưa tin, thỏa thuận về hợp tác với Nga là một nội dung trong cuộc gặp của các Bộ trưởng quốc phòng Nga và các nước ASEAN, tổ chức ngày 26 tháng Tư ở Matxcơva.

Theo lời Thứ trưởng Quốc phòng Myanmar Myint Nwe, việc ký kết thỏa thuận này sẽ củng cố đối thoại và hiểu biết lẫn nhau trên bình diện an ninh quốc tế và khu vực.

Tư lệnh lực lượng vũ trang Myanmar Ming Aung Hlayn cũng kêu gọi Liên bang Nga hiệp lực trong việc đảm bảo hòa bình.

Theo Sputnik