close Đăng nhập

Mỹ đòi phạt hãng xe Volkswagen 20 tỷ USD

Chính quyền Hoa Kỳ không buông lơi vụ tập đoàn xe hơi Đức Volkswagen chỉnh sửa phần mềm để che dấu mức độ gây ô nhiễm không khí. 
Logo của hãng xe Đức Volkswagen. Ảnh REUTERS/Wolfgang Rattay
Logo của hãng xe Đức Volkswagen. Ảnh REUTERS/Wolfgang Rattay

Song song với kiện hình sự, liên quan đến khoảng 600 ngàn xe Volkswagen đang lưu hành tại Mỹ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện dân sự và đề nghị mức phạt khổng lồ, có thể lên tới 20 tỷ USD.

Volkswagen còn lâu mới giải quyết xong vụ bê bối tại Hoa Kỳ. Đơn kiện dân sự của Bộ Tư pháp Mỹ, được công bố ngày 04/0/20161, cho thấy rõ ý định của chính quyền Hoa Kỳ.

Thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ: Sẽ sử dụng tất cả các phương tiện có trong tay để đòi bồi thường về các vụ vi phạm luật pháp liên quan đến chất lượng không khí.

Như vậy, tập đoàn xe hơi Đức sẽ bị kiện về dân sự và theo một số thẩm định, thì có thể sẽ phải chi ra từ 18 đến 20 tỷ USD, đây là những khoản bồi thường rất lớn. Bên cạnh đó, Volkswagen cũng sẽ phải bồi thường trong vụ kiện hình sự, hiện đang được xem xét.

Chính phủ Mỹ bị đánh lừa, người tiêu dùng bị lừa gạt. Đây là những hành động không thể coi nhẹ tại Hoa Kỳ. Mức trừng phạt giáng vào tập đoàn Volkswagen rất cao và trong một chừng mực nào đấy, thì để làm gương, một lời cảnh cáo đối với lĩnh vực sản xuất xe hơi.

Volkswagen tiếp tục giữ im lặng, sau khi lãnh đạo tập đoàn này đưa ra những lời xin lỗi công khai. Tập đoàn Đức giải thích là tiếp tục hợp tác đầy đủ với tư pháp Mỹ. Là nạn nhân gián tiếp, các đại lý bán xe Volkswagen tại Mỹ vẫn chưa thoát khỏi vụ tai tiếng và buộc phải bán hạ giá số xe hơi này.

Theo Bizlive

Chuyện doanh nhân

Hồ sơ dàn lãnh đạo Tập đoàn PC1 vừa bị khởi tố

Hồ sơ dàn lãnh đạo Tập đoàn PC1 vừa bị khởi tố

Trong vụ PC1 mới đây, có tổng cộng 4/5 thành viên HĐQT đều vướng vòng lao lý. Trong khi ban điều hành có 8 người, thì 5 người bị điều tra. Đáng nói, những lãnh đạo hầu hết đã gắn bó với PC1 từ những năm đầu 2000.

Tân Chủ tịch HĐQT Vinaconex Nguyễn Xuân Đông

Vinaconex đổi Chủ tịch HĐQT sau chưa đầy 3 tháng

Chỉ sau chưa đầy 3 tháng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT, ông Trần Đình Tuấn đã nộp đơn từ nhiệm tại Vinaconex. Doanh nghiệp đồng thời bầu ông Nguyễn Xuân Đông làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Phạm Thanh Hưng

Vì sao Shark Hưng xin rút khỏi HĐQT Cen Land?

Ông Phạm Thanh Hưng cho biết đã được bầu vào HĐQT Cen Land nhiệm kỳ 2023-2028 nhưng muốn tập trung vào công việc cá nhân và định hướng mới nên xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT.