Moscow: NATO công khai chuẩn bị cho xung đột với Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko cho rằng khối liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đang chọn con đường xung đột.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko (Ảnh: Sputnik)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko (Ảnh: Sputnik)

NATO không còn giấu giếm rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko nói, đồng thời chỉ ra cuộc tập trận Phòng thủ kiên định (Steadfast Defender) năm nay, cuộc diễn tập lớn nhất của khối kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Khối quân sự do Mỹ đứng đầu đã mở rộng về phía Đông trong nhiều thập kỷ, bất chấp những đảm bảo dành cho Liên Xô trước khi thống nhất nước Đức vào năm 1990 rằng họ sẽ không làm như vậy. Nga đã nhiều lần mô tả việc mở rộng về phía biên giới của họ là mối đe dọa đối với an ninh của nước này.

Phát biểu với RIA Novosti hôm 8/10, ông Grushko nói rằng “hiện tại các đại diện của NATO đã không hề che giấu rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang tiềm tàng với Nga”.

“Các kế hoạch phòng thủ khu vực đã được phê duyệt, các nhiệm vụ cụ thể cho tất cả các cơ cấu chỉ huy quân sự của khối đã được xây dựng. Các phương án khả thi cho hành động quân sự chống lại Nga đang liên tục được tính toán”, nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Ông trích dẫn cuộc tập trận Steadfast Defender diễn ra từ tháng 1 đến cuối tháng 5, nói rằng “lần đầu tiên, kẻ thù không phải là một quốc gia hư cấu mà là Nga”.

Mặc dù NATO không nêu tên cụ thể của Nga trong thông báo về cuộc tập trận nhưng họ gọi cuộc tập trận này là sự chuẩn bị cho một cuộc xung đột với một đối thủ “gần ngang hàng”. Tài liệu an ninh chính của NATO xác định Nga là mối đe dọa lớn nhất của khối.

Cuộc tập trận được tiến hành gần biên giới phía Tây của Nga với sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ từ tất cả 32 quốc gia thành viên NATO.

Theo ông Grushko, “ngân sách quân sự đang được bơm [bằng tiền] và các nền kinh tế [phương Tây] đang được quân sự hóa”.

Thứ trưởng ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng “không phải Nga mà là liên minh Bắc Đại Tây Dương đã đi theo con đường đối đầu” bằng cách từ chối tham gia đối thoại với Moscow. Ông kết luận rằng NATO phải chịu trách nhiệm về một “cuộc khủng hoảng an ninh lớn ở châu Âu”.

Hôm thứ Bảy tuần trước, tờ Die Welt của Đức trích dẫn một tài liệu kế hoạch bí mật của NATO, đưa tin rằng để chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga, khối quân sự này đang có kế hoạch tăng đáng kể số lượng các đơn vị chiến đấu và phòng không.

Trong vài tháng qua, một số quốc gia thành viên NATO đã tuyên bố rằng Nga có thể đang ấp ủ kế hoạch tấn công khối này.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) hồi tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ những cáo buộc "vô nghĩa" và "nhảm nhí" rằng Moscow có kế hoạch tấn công NATO.

Tuy nhiên, vào tháng 9, nhà lãnh đạo Nga đã cảnh báo rằng nếu các nước phương Tây ủng hộ Ukraine cho phép Kiev sử dụng tên lửa của họ để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga, “điều đó sẽ không có ý nghĩa gì khác hơn là sự tham gia trực tiếp của các nước NATO, Mỹ và các nước châu Âu vào cuộc xung đột ở Ukraine”.