close Đăng nhập

Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất lịch sử, hơn 280 mã giảm sàn

Tâm lý lo lắng sau thông tin về chính sách thuế quan mới của Mỹ, khiến thị trường chứng khoán diễn biến không tích cực, khi 517 cổ phiếu giảm, trong đó 282 mã sàn. VN-Index mất 88 điểm, thổi bay thành quả từ đầu năm tới nay.  

VN-Index "rơi" 88 điểm, giảm mạnh nhất lịch sử
VN-Index "rơi" 88 điểm, giảm mạnh nhất lịch sử

Kết thúc phiên giao dịch 3/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.229,84 điểm, giảm 88 điểm so với tham chiếu, tương đương 6,68% - gần biên độ dao động tối đa là 7% theo quy chế giao dịch của HoSE. Đây là phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử của thị trường. Lần gần nhất VN-Index giảm trên 6% là phiên 9/3/2020.

Thị trường bị áp đảo hoàn toàn bởi bên bán với 517 mã giảm giá, trong đó có tới 282 mã kịch sàn. Chỉ còn 13 cổ phiếu giữ được đà tăng và 8 mã đứng giá.

Tất cả cổ phiếu thành phần của rổ vốn hóa lớn đều giảm, trong đó 28 mã kịch sàn.

Thanh khoản bùng nổ với khối lượng giao dịch đạt hơn 1,76 tỷ đơn vị khớp lệnh trên HoSE, tương đương hơn 39.630 tỷ đồng - gấp đôi so với hôm qua.

Cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) dẫn đầu thanh khoản với gần 91 triệu đơn vị được sang tay, giá trị đạt gần 3.400 tỷ đồng. Đây cũng là thanh khoản cao nhất trong vòng 1 năm qua của mã này.

Theo sau là mã HPG của Tập đoàn Hoà Phát với 81,4 triệu đơn vị, tương đương gần 2.100 tỷ đồng.

Ảnh màn hình 2025-04-03 lúc 15.13.54.png
Màu xanh lơ phủ kín thị trường chứng khoán phiên hôm nay. Nguồn: VPS

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi xả hàng. Họ giải ngân 1.876 tỷ đồng trong khi bán ra gần 4.600 tỷ đồng.

Một số mã bị nhà đầu tư ngoại bán nhiều nhất là TPB của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) với hơn 28,4 triệu đơn vị, SSI của Công ty Chứng khoán SSI với hơn 11 triệu đơn vị, MWG của Công ty CP Thế giới Di động với hơn 6,6 triệu đơn vị...

Ngược với xu hướng bán ròng trên, khối ngoại giải ngân mạnh vào cổ phiếu VRE của Công ty CP Vincom Retail. Mã này được nhà đầu tư ngoại mua ròng 1,6 triệu đơn vị, trong khi bán ra hơn 500.000 đơn vị, nối dài mạch mua ròng 3 phiên liên tiếp.

Dù nhiều mã bị bán tháo song một số mã vẫn lội ngược dòng khi "nhuộm" sắc tím trong phiên hôm nay. Có thể kể đến mã YBM của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái tăng 6,7% lên 16.750 đồng.

KSV của Tổng Công ty Khoáng Sản TKV tiếp tục tăng trần phiên thứ ba liên tiếp lên gần 250.000 đồng/đơn vị. Tương tự, MGC của Công ty CP Địa chất mỏ đăng ký giao dịch trên UPCoM tăng 15% lên 25.000 đồng/đơn vị.

Phiên giao dịch "khốc liệt" của thị trường chứng khoán diễn ra sau diễn biến Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế đối ứng tới 46% với Việt Nam. Diễn biến tiêu cực này không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích.

Trong chương trình “Café cùng chứng” sáng nay, ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng Công ty Chứng khoán SSI, đã cảnh báo rằng chứng khoán Việt Nam chủ yếu vẫn là sân chơi của nhà đầu tư cá nhân, với tỷ lệ giao dịch trên 90%, do đó yếu tố tâm lý có thể gây ra ảnh hưởng rất lớn.

Kinh tế số

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Eximbank vừa công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Ngày 13/2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.