Mark Cuban và những hành động khiến ông trở thành “kẻ lập dị” trong giới tỉ phú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Mark Cuban, doanh nhân 64 tuổi người Mỹ, nhà đầu tư, nhà từ thiện và người dẫn chương trình truyền hình, luôn biết cách khiến người khác phải bất ngờ.

Mark Cuban được nhiều người xem là kẻ lập dị trong giới tỉ phú (Ảnh: SCMP)
Mark Cuban được nhiều người xem là kẻ lập dị trong giới tỉ phú (Ảnh: SCMP)

Đối với nhiều người ở Mỹ, vị tỉ phú này là một hình tượng gây tranh cãi. Kiểu nuôi dạy con cái của ông từng bị coi là giả tạo, và nhiều người gọi các khoản đầu tư của ông là kỳ quặc. Tháng 5/2015, Mark Cuban đã đầu tư vào tổng cộng 85 thỏa thuận trong 111 phần của chương trình Shark Tank, với khoản tiền 19,9 triệu USD. Đối với nhiều người khác, Cuban chỉ đơn giản là một người đàn ông thích gì làm nấy.

“Không có ai cạnh tranh hơn tôi. Kinh doanh chính là một môn thể thao”, vị tỉ phú từng có lần nói. Nhưng làm việc mà không hưởng thụ không phải tính cách của Cuban. Ông chăm chỉ làm việc để kiếm hàng triệu USD, nhưng cũng biết cách sử dụng tiền một cách khôn ngoan và thường đạt được những thành quả ngoài sự mong đợi.

Dưới đây là cái nhìn cận cảnh về những hành động điên rồ và không thể đoán trước của doanh nhân táo bạo này.

Chi 1 triệu USD để Donald Trump cạo đầu

2.png

Cách đây gần một thập kỷ, Mark Cuban, chủ sở hữu đội bóng rổ Dallas Mavericks, đã có phen vận dụng khướu hài hước của mình. Ông Donald Trump đã đề nghị tặng 5 triệu USD cho quỹ từ thiện nếu như Tổng thống Barack Obama xuất trình bảng điểm đại học và đơn xin hộ chiếu.

Untitled.png
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Cuban lúc bấy giờ đáp trả yêu cầu vô lý này bằng cách tuyên bố rằng ông sẽ chi 1 triệu USD cho một quỹ từ thiện mà ông chọn – nếu như ông Trump tự cạo đầu mình, theo Forbes.

Bị phạt hàng triệu USD vì chửi thề

3.png

Thể thao luôn tràn ngập những khoảnh khắc đầy cảm xúc – nhưng cũng không thiếu những pha nổi khùng. Và một trong những pha nổi khùng dẫn đến chửi thề đã khiến cho Mark Cuban bị phạt cả triệu USD.

Ông đã chịu mức phạt 600.000 USD của NBA vì đưa ra bình luận công khai được cho là gây bất lợi cho giải đấu này vào năm 2018, và nhiều lần trước đó.

Quản lý cửa hàng Dairy Queen trong một ngày

4.png

Thói vạ miệng của Mark Cuban đã nhiều lần mang đến rắc rối cho ông. Trong giai đoạn mới làm chủ của đội Mavericks, Cuban từng gây sốc khi chỉ trích giám đốc của NBA Ed Rush là không đủ năng lực dù chỉ để quản lý một cửa hàng Dairy Queen.

Hậu quả là ông bị NBA phạt tiền 500.000 USD vì liên tục công khai chỉ trích cách điều hành của giải nhà nghề này.

5.png

Tuy nhiên, nhà tiếp thị bậc thày này đã có hành động đáp trả khi thực sự tiếp quản một cửa hàng Dairy Queen trong một ngày để chứng minh bản thân.

Parrish Chapman, chủ sở hữu cửa hàng Dairy Queen ở Coppell, đã hoàn toàn ấn tượng: cửa hàng của ông thường chỉ bán ra 2.000 vé mỗi ngày, nhưng khi Cuban đứng ở quầy thu ngân, nó nhanh chóng đạt được con số 6.000 vào cuối ngày, theo tờ The Dallas Morning News.

Giữ kỷ lục về giao dịch thương mại điện tử

6.png

"Trùm kinh doanh" không thể thiếu một chiếc máy bay tư nhân. Vào năm 1999, Cuban bán cổng video Broadcast.com cho Yahoo với giá 5,7 tỉ USD – và sau đó ăn mừng thương vụ thành công này bằng cách vung tiền tậu một chiếc máy bay cho mình.

7.png

Điều khiến người ta bất ngờ không phải là giao dịch này, mà là phương thức thanh toán. Cuban đã mua một chiếc máy bay phản lực Gulfstream V với giá 40 triệu USD trên…internet. Điều này giúp ông được ghi danh vào sách kỷ lục Guiness vì thực hiện giao dịch thương mại điện tử có giá trị cao nhất, và đến ngày nay kỷ lục này vẫn chưa bị phá vỡ.

Chi một phần tài sản mua chương trình VIP của American Airlines

8.png

Cuban chắc chắn là một người thích du lịch: điều đầu tiên mà ông làm sau khi kiếm được 1 triệu USD đầu tiên là mua chương trình Aairpass dành cho khách VIP của hãng American Airlines. Với vé hạng nhất không giới hạn về điểm đến, Cuban có thể đi khắp nơi trên thế giới nhờ vào giao dịch mà ông thực hiện vào năm 1990./.

Theo SCMP