Chân dung “vua cổ phiếu” Trung Quốc Lưu Ích Khiêm: Tỉ phú đứng ăn cơm hộp trên hè phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trong giới nhà giàu Trung Quốc, Lưu Ích Khiêm là một nhân vật nổi danh với các biệt hiệu “Đầu tư đại thần” (Thần đầu tư), “Định tăng đại vương” (Ông vua chắc thắng cổ phiếu), cũng có người gọi đùa ông là “Cái bang bang chủ”.

Tỷ phú Lưu Ích Khiêm, "Thần đầu tư" xuất thân nghèo khó (Ảnh: Toutiao).
Tỷ phú Lưu Ích Khiêm, "Thần đầu tư" xuất thân nghèo khó (Ảnh: Toutiao).

Tại Trung Quốc hiện nay, rất nhiều người giàu có nhưng nếu không quen biết, người khác không thể biết họ giàu khi chỉ nhìn vào vẻ ngoài của họ. Chẳng hạn như Dương Quốc Cường (Yang Guoqiang), ông chủ của Tập đoàn bất động sản Bích Quế Viên (Country Garden), nhìn vẻ ngoài ông giống như một lão nông, nhưng điều này không ngăn cản ông có tài sản ròng hàng trăm tỉ NDT. Tông Khánh Hậu (Zong Qinghou), ông chủ của Công ty Wahaha, trông cũng giống như một ông già bình thường.

Nhiều người trong số những người giàu có này đều xuất thân từ tầng lớp dưới cùng của xã hội, vì vậy dù bây giờ đã rất thành đạt, họ vẫn không dám quên cội nguồn của mình.

Diêu Chấn Hoa (Yao Zhenhua), ông chủ của Tập đoàn Bảo Năng (Baoneng Group), từng gây xôn xao khi ăn bát mì giá 8 NDT trong một quán ăn nhỏ, gần đây lại có một đại gia “tỉ phú giấu mình” ở Thượng Hải ăn cơm hộp trên phố gây rúng động. Người này chính là “thần đầu tư”, “vua cổ phiếu” Lưu Ích Khiêm (Liu Yiqian).

Buc anh gay xon xao.png
Bức ảnh Lưu Ích Khiêm đứng ăn cơm hộp trên hè phố gây xôn xao cộng đồng mạng
(Ảnh: Toutiao)

Đại gia ăn cơm bình dân

Là một người giàu có với tài sản ròng 38 tỉ NDT (5,32 tỉ USD), việc Lưu Ích Khiêm một mình đi mua cơm hộp bán trên phố, sau đó đứng bên đường ăn một cách thích thú, điều này thực sự không ai có thể ngờ tới. Hình ảnh này được tình cờ chụp lại đưa lên mạng xã hội đã gây bão trong cộng đồng mạng Trung Quốc.

Lưu Ích Khiêm sau đó đăng trên nhóm Wechat bạn bè nói rằng khi xưa làm nghề lái taxi ở Thượng Hải, ông thường ăn cơm hộp, hôm đó tình cờ đi ngang qua chỗ cũ, nhớ lại cơm hộp của quán này rất ngon nên ông đã mua một hộp và ăn.

Nếu nhìn vẻ bề ngoài, ít ai có thể ngờ rằng Lưu Ích Khiêm không chỉ là một ông trùm trong giới đầu tư mà còn là một đại gia trong giới sưu tập. Ông từng chi hơn 200 triệu NDT (28 triệu USD) để mua chiếc bát cổ con gà nổi tiếng thời nhà Minh, gây thành cơn sốt trong giới sưu tập đồ cổ.

Ngoài ra, năm 2015 ông đã bỏ ra 170.405.000 USD để mua tác phẩm “Người đàn bà khỏa thân nằm nghiêng” của danh họa Italy Amedeo Modigliani, trở thành bức tranh đắt thứ hai thế giới ở thời điểm đó. Trong những năm qua, ông đã mua nhiều bộ sưu tập trị giá hơn 100 triệu NDT (14 triệu USD) ở khắp mọi nơi.

Nhưng một người tiêu tiền như nước tại các buổi đấu giá, vừa quay lại, ông đã ăn cơm hộp trên đường phố. Có lẽ đây mới là tính cách thực sự của một ông chủ lớn. Cuộc đời của Lưu Ích Khiêm chắc chắn là một huyền thoại. Bạn khó có thể tưởng tượng được rằng 30 năm trước ông chỉ là một người lái taxi trên đường phố Thượng Hải, vậy mà giờ đây đã trở thành một ông trùm với khối tài sản lên tới 38 tỉ NDT (5,3 tỉ USD).

Luu Ich Khiem va chiec bat Con Ga.jpg
Lưu Ích Khiêm đã bỏ 200 triệu NDT để mua chiếc bát cổ Con gà đời Minh này (Ảnh: Sina).

Vận may bất ngờ

Lưu Ích Khiêm sinh năm 1963 ở tỉnh Hồ Bắc. Sau khi tốt nghiệp Sơ Trung (Trung học cơ sở, cấp 2), ông phải nghỉ học, sau đó đến Miếu Thành Hoàng ở Thượng Hải để sửa giày da cùng với người cậu của mình. Sau hơn 10 năm làm việc, Lưu Ích Khiêm cùng với anh trai ký hợp đồng nhận chạy thuê một chiếc xe taxi. Thời điểm đó, nghề taxi gần như cung không đủ cầu, trong 2 năm có thể kiếm được số tiền trị giá bằng cả một chiếc ô tô. Sau đó ông cũng mở một cửa hàng bách hóa.

Nhưng Lưu Ích Khiêm thực sự phát tài nhờ thị trường chứng khoán. “Hũ vàng” đầu tiên ông kiếm được là do mua cổ phiếu của “Dự Viên Thương thành” Thượng Hải (Yuyuan Inc). Vào thời điểm đó, Lưu Ích Khiêm đã kiếm được một số tiền kha khá; một ngày nọ, ông tình cờ gặp một cô nhân viên bán cổ phiếu ở Miếu Thành Hoàng chào mời. Ông đã liều bỏ tiền mua luôn 100 cổ phiếu với giá 10.000 NDT trong một lần.

Sau đó, Tập đoàn Dự Viên Thương thành niêm yết thành công và mỗi cổ phiếu đã tăng từ 100 NDT lên 10.000 NDT, vì vậy 10.000 tệ của Lưu Ích Khiêm đã trở thành 1 triệu NDT. Điều này khiến Lưu Ích Khiêm đã kiếm được “hũ vàng” đầu tiên của đời mình và nó cũng khiến ông quay sang quan tâm đến thị trường chứng khoán.

Ty phu an minh.jpg
Lưu Ích Khiêm, "Thần đầu tư", "Vua cổ phiếu" mua đâu thắng đó (Ảnh: Toutiao).

Đồng thời, Lưu Ích Khiêm cũng bắt đầu đầu tư vào thị trường trái phiếu chính phủ. Việc bán trái phiếu chính phủ khi đó ở nhiều địa phương không tốt nên nhiều nơi phải chiết khấu, thậm chí nhiều nơi còn bán với giá chiết khấu tới 30%. Nói một cách đơn giản, người ta chỉ cần bỏ 7.000 NDT để mua 10.000 NDT trái phiếu chính phủ, và có hơn 1.000 NDT tiền lãi mỗi năm. Với phép tính này, người ta có thể kiếm được hơn 4.000 NDT một năm chỉ với 10.000 NDT đầu tư vào trái phiếu chính phủ.

Tư duy kinh doanh mới

Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận như vậy vẫn không đủ để tài sản của Lưu Ích Khiêm tăng vọt nhanh chóng. Sau đó, ông lại phát hiện ra một kiểu kinh doanh khác, đó là chứng chỉ đăng ký mua cổ phiếu. Vào thời điểm đó, Lưu Ích Khiêm đã trở thành một nhà đầu tư chứng chỉ đăng ký cổ phiếu chuyên nghiệp lứa đầu tiên ở Thượng Hải. Vào thời điểm đó, một chứng chỉ đăng ký cổ phiếu 30 NDT có tỷ lệ thắng khoảng 10% và nếu tỷ lệ thắng có thể được bán với giá cao gấp nhiều lần, tài sản của ông đã tăng vọt nhờ hoạt động kinh doanh này.

Năm 1993, Lưu Ích Khiêm đã khá có thực lực, ông bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán sơ cấp. Đồng thời, ông cũng bắt đầu tham gia đầu tư chứng khoán pháp nhân...Đến năm 2000, ông đã là một ông chủ đầu tư nổi tiếng ở Thượng Hải. Nhiều ông trùm đầu tư cùng thời với Lưu Ích Khiêm giờ đều đã sa sút, chỉ còn ông vẫn đứng vững.

Sau đó, Lưu Ích Khiêm trở thành cổ đông lớn của nhiều công ty niêm yết và sự phát triển của ông rất ổn định và chắc chắn.

Vào đầu năm 2000, Lưu Ích Khiêm thành lập Công ty Đầu tư Tân Lý Ích (Xinliyi Investment), ông đã mua lại cổ phần của hơn một chục công ty niêm yết thông qua chuyển nhượng hoặc đấu giá, bao gồm Xe hơi Bắc Đại, Hoa Ngọc Hà Bắc, Dược phẩm Bách Khoa Hồ Bắc (Hubei Encyclopedia Pharmaceuticals), Angel Yeast, Thiết bị y tế Vita Medical...và nằm trong số 10 cổ đông hàng đầu của các công ty. Ngày 19 /7/2006, Dược phẩm Bách Khoa Hồ Bắc đổi tên thành Tập đoàn Thiên Mậu (Tianmao) và Tập đoàn Xinliyi của Lưu Ích Khiêm, trở thành cổ đông kiểm soát của Tập đoàn Thiên Mậu. Năm 2010, bất động sản do ông đứng tên đã tăng giá trị lên 10 tỉ NDT (1,4 tỉ USD) trong vòng 19 năm.

vo chong Luu Ich Khiem.jpg
Vợ chồng Lưu Ích Khiêm - Vương Vi (Ảnh: Artron).

Đến nay, ông đã đầu tư vào tổng cộng 15 công ty niêm yết. Có thể nói, Lưu Ích Khiêm là một người giàu ẩn mình ở Thượng Hải. Điều đáng nói thêm là ông còn có một người vợ xinh đẹp giỏi giang.

Vương Vi, vợ ông cũng là một nhà sưu tập nghệ thuật. Năm 2012, cả hai vợ chồng ông đã lọt vào danh sách Top 200 nhà sưu tập hàng đầu thế giới do tạp chí nổi tiếng ART NEWS của Mỹ bình chọn. Hai người là đồng sáng lập Bảo tàng nghệ thuật tư nhân mang tên Long Mỹ Thuật Quán.

Theo tạp chí Forbes, tính đến tháng 9/2016, tài sản của Lưu Ích Khiêm đã lên tới 1,45 tỉ USD, đứng thứ 47 trong danh sách người giàu nhất Trung Quốc và thứ 569 trong danh sách người giàu nhất thế giới khi đó.

Tháng 3/2022, Lưu Ích Khiêm xếp thứ 470 trong "Danh sách người giàu toàn cầu Hurun năm 2022" với khối tài sản 41,5 tỉ NDT. Mới nhất, ngày 23/3/2023, Viện nghiên cứu Hurun đã công bố "Danh sách người giàu toàn cầu Hurun năm 2023", Lưu Ích Khiêm xếp thứ 513 trong danh sách với khối tài sản 38 tỉ NDT.

Theo Toutiao