Lượng nước Google sử dụng đang tăng vọt, cuộc đua AI sẽ làm tình trạng này ngày một nghiêm trọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Gã khổng lồ internet cho biết họ đã tiêu thụ 5,6 tỉ gallon nước vào năm 2022, tương đương với 37 sân gôn, tăng 20% so với năm trước đó.

Ảnh: Business Insider
Ảnh: Business Insider

Google vừa công bố báo cáo môi trường năm 2023 và có thể dễ dàng nhận thấy rằng lượng nước mà ông lớn này sử dụng đang tăng vọt.

Gã khổng lồ internet cho biết họ đã tiêu thụ 5,6 tỉ gallon nước vào năm 2022, tương đương với 37 sân gôn. Hầu hết trong số đó - 5,2 tỉ gallon - được sử dụng cho các trung tâm dữ liệu của công ty, tăng 20% so với số lượng mà Google đã báo cáo vào năm trước.

Những con số này là minh chứng rõ ràng nhất về những tổn hại tới môi trường buộc phải đánh đổi khi vận hành các trung tâm dữ liệu khổng lồ, thường yêu cầu một lượng lớn nước để giữ mát. Đặc biệt trong bối cảnh Google và hàng loạt công ty công nghệ khác đang theo đuổi công nghệ AI và xây dựng các trung tâm dữ liệu mới, lượng nước họ tiêu thụ có thể sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới.

Shaolei Ren, Phó Giáo sư kỹ thuật điện và máy tính tại Đại học California, Riverside, cho biết mức tiêu thụ nước tăng 20% gần như phù hợp với sự gia tăng năng lực tính toán của Google, phần lớn được thúc đẩy bởi AI.

Tuy nhiên, Ren cho biết ông tin rằng lượng nước tiêu thụ sẽ ngày càng gia tăng trong tương lai, ngay cả khi Google cam kết các biện pháp để khắc phục tình trạng này. "Những biện pháp này chỉ làm cho sổ sách của công ty đẹp hơn, nhưng trên thực tế lượng nước tiêu thụ vẫn không ngừng tăng", ông chia sẻ với Insider.

Được biết, phần lớn nước mà Google đang tiêu thụ hiện nay đều đủ sạch để dùng làm nước uống.

Trong báo cáo mới nhất, Google cho biết họ đã tính đến "tình trạng khan hiếm nước cục bộ" và cho biết 82% lượng nước ngọt bị khai thác vào năm 2022 đều đến từ các khu vực có tình trạng thiếu hụt nước.

Vào năm 2019, Google đã lên kế hoạch cho một trung tâm dữ liệu ở Mesa, Arizona được đảm bảo cung cấp tới 4 triệu gallon nước mỗi ngày. Tuy nhiên, theo Insider, bang Arizona đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nước và điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới Google.

Một phát ngôn viên của Google chia sẻ với Insider rằng, sau khi hoàn thành, trung tâm dữ liệu Mesa, công ty có thể sẽ phải sử dụng "công nghệ làm mát bằng không khí" để thay thế.

Google không phải là công ty duy nhất tiêu thụ một lượng nước khổng lồ như vậy. Meta, cũng đang xây dựng một trung tâm dữ liệu ở Arizona, đã sử dụng hơn 2,6 triệu mét khối (khoảng 697 triệu gallon) nước vào năm 2022, chủ yếu dành cho các trung tâm dữ liệu. Mô hình ngôn ngữ lớn mới nhất của công ty, Llama 2, cũng được cho rằng cần tiêu thụ một lượng nước khổng lồ để đào tạo.

Theo Business Insider