Lùi tiếp vì Covid-19, vòng chung kết an toàn không gian mạng toàn cầu chuyển sang thi online

Ban tổ chức cuộc thi an toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 06 đã quyết định lùi tiếp vòng chung kết sang tháng 5/2020 vì dịch Covid-19. Đồng thời, vòng thi này cũng được chuyển sang thi online, thay vì offline như kế hoạch ban đầu.

Các đội thi chung kết WhiteHat Grand Prix 06 sẽ tham gia thi trực tuyến qua đấu trường ảo, thay vì đến Hà Nội để thi trực tiếp như mùa giải năm ngoái (Ảnh các đội thi chung kết WhiteHat Grand Prix 2018)

Kế hoạch tổ chức vòng chung kết cuộc thi an toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 06 có chủ đề “Việt Nam hôm nay - Vietnam Today” vừa được Ban tổ chức quyết định lùi thêm 1 tháng, chuyển từ tháng 4/2020 sang tháng 5/2020. Trước đó, lịch thi chung kết đã được lùi từ trung tuần tháng 2/2020 sang tháng 4/2020.

Nguyên nhân của quyết định điều chỉnh lần này, theo đại diện Ban tổ chức, cũng do diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đáng chú ý, diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp cũng là lý do để Ban tổ chức cuộc thi an toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 06 thay đổi hình thức thi tại vòng chung kết sang thi trực tuyến. Theo đó, 10 đội thi xuất sắc nhất vòng sơ loại đến từ 6 nước gồm Mỹ, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Đức và Việt Nam sẽ đua tài qua đấu trường ảo, thay vì tụ họp tại Hà Nội để thi trực tiếp như kế hoạch ban đầu.

“Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một số sự kiện lớn trên thế giới đã bị hủy như Đại hội di động thế giới - Mobile World Congress tại Barcelona, Hội nghị lập trình viên F8 của Facebook tại San Jose hay Hội nghị nhà phát triển game của Microsoft tại San Francisco. Do vậy, để đảm bảo an toàn, Ban tổ chức quyết định tổ chức vòng chung kết WhiteHat Grand Prix 06 từ hình thức thi offline sang online. Thời gian thi chung kết được chuyển sang tháng 5/2020 và sẽ được thông báo đến các đội 3 tuần trước vòng thi”, thông báo của Ban tổ chức tới các đội thi chung kết WhiteHat Grand Prix 06 nêu rõ.

Vòng chung kết WhiteHat Grand Prix 06 là cuộc đua tài của 10 đội thi xuất sắc nhất vòng Sơ loại đã được tổ chức trong 2 ngày 4 – 5/1/2020, gồm perfectblue, DiceGang, 0penToA11 (Mỹ); KingTigerPrawn, JustToPlay (Hàn Quốc), ACEBEAR, BabyPhD (Việt Nam); More Smoked Leet Chicken (Nga); InfoSecIITR (Ấn Độ); và AllESCTF (Đức).

Với thay đổi từ hình thức thi offline sang online, để các đội thi có được trải nghiệm thực tế nhất trong phần thi đối kháng, Ban tổ chức WhiteHat Grand Prix 06 sẽ xây dựng một đấu trường ảo cho vòng chung kết. “Nội dung thi đối kháng thường được tổ chức theo hình thức offline. Đấu trường ảo của vòng chung kết WhiteHat Grand Prix 06 sẽ giúp cho các đội cảm nhận giống như đang thi offline với nhau”, đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Trao đổi với PV, đại diện Ban tổ chức WhiteHat Grand Prix 06 cũng xác nhận giải thưởng và nội dung thi chung kết WhiteHat Grand Prix 06 vẫn sẽ được giữ nguyên. Cụ thể, ở vòng thi này, không chỉ đua tài ở nội dung Attack/Defense (Tấn công/ Phòng thủ) truyền thống như các mùa giải trước, các đội sẽ còn tham gia phần thi Private Bug Bounty - tìm kiếm lỗ hổng trên các phần mềm thông dụng và hệ thống thông tin quan trọng. Với việc bổ sung phần thi mới, ngoài giải thưởng cao nhất trị giá 230 triệu đồng, các đội góp mặt tại vòng chung kết WhiteHat Grand Prix năm nay còn có cơ hội nhận thêm khoản tiền thưởng tương ứng với các lỗ hổng phát hiện được.

Cuộc thi an toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 06 được bảo trợ bởi Bộ TT&TT, do Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT và Cộng đồng an ninh mạng Việt Nam WhiteHat.vn phối hợp tổ chức. Cuộc thi là cơ hội để các chuyên gia an ninh mạng trên toàn thế giới đua tài, thể hiện trình độ, năng lực đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập, nghiên cứu an ninh mạng, tạo nguồn nhân lực an ninh mạng cho quốc gia đồng thời mở rộng hoạt động an ninh mạng của Việt Nam ra toàn thế giới.

Theo ICTNews