close Đăng nhập

LG, Samsung nhắm đến sách giáo khoa AI của Hàn Quốc như một bước đệm cho công nghệ giáo dục

VietTimes – LG đã triển khai "lớp học tương lai" tại các trường học ở 18 địa điểm trên khắp Hàn Quốc kể từ năm 2023.

"Lớp học tương lai" của LG Electronics có bảng trắng kỹ thuật số được kết nối với trợ lý robot hỗ trợ AI. (Ảnh: Nami Matsuura)
"Lớp học tương lai" của LG Electronics có bảng trắng kỹ thuật số được kết nối với trợ lý robot hỗ trợ AI. (Ảnh: Nami Matsuura)

LG Electronics, Samsung Electronics và các công ty công nghệ khác của Hàn Quốc đang cạnh tranh để giành một phần thị trường công nghệ giáo dục đang phát triển nhanh chóng.

LG đã triển khai "lớp học tương lai" tại các trường học ở 18 địa điểm trên khắp Hàn Quốc kể từ năm 2023, với bảng kỹ thuật số được liên kết với robot CLOi được trang bị AI. Một robot như vậy có thể trả lời các câu hỏi của học sinh về việc nên làm gì vào kỳ nghỉ hè và chơi nhạc của Beethoven theo yêu cầu.

Sáng kiến ​​này được thúc đẩy một phần bởi việc Hàn Quốc sẽ áp dụng sách giáo khoa kỹ thuật số hỗ trợ AI cho năm học mới bắt đầu từ tháng 3 năm 2025 cho 5 triệu học sinh từ tiểu học đến trung học. Theo Bộ Giáo dục, đây là chương trình giáo dục tích hợp AI đầu tiên trên thế giới, với LG là một trong hơn 60 công ty tham gia phát triển.

Với những cuốn sách giáo khoa này, trình độ của học sinh sẽ được đánh giá thông qua AI, với tài liệu bổ sung được cung cấp cho những học sinh kém và nội dung trình độ cao hơn được cung cấp cho những học sinh giỏi hơn. Thực tế ảo cũng sẽ được thêm vào các bài học.

Khi sách giáo khoa AI được giới thiệu, CLOi sẽ hỗ trợ giáo viên trong lớp học.

Ảnh chụp màn hình 2024-08-07 094548.png
Robot CLOi của LG Electronics dự kiến ​​sẽ hỗ trợ giáo viên tại Hàn Quốc sau khi sách giáo khoa AI được đưa vào sử dụng (LG Electronics)

"Chúng tôi muốn tạo ra một lớp học thú vị cho trẻ em thế hệ mới", một trưởng nhóm trong đơn vị giáo dục của LG cho biết.

Sách giáo khoa AI sẽ liên kết với nhiều sản phẩm và dịch vụ liên quan, từ cơ sở hạ tầng internet đến bảng trắng điện tử.

Vào tháng 6, Samsung đã công bố một màn hình được trang bị AI tạo sinh mới được thiết kế cho các trường học. Giáo viên có thể đưa ra lệnh bằng giọng nói từ bất kỳ đâu trong phòng cho AI, AI sẽ tự động phiên âm hoặc tóm tắt bài học. Theo công ty, giáo viên không còn bị kẹt trên bục giảng nữa, cho phép họ di chuyển đến chỗ học sinh để được chú ý nhiều hơn.

Gã khổng lồ internet Hàn Quốc Naver đã phát triển một ứng dụng tư vấn giáo dục và nghề nghiệp, trong khi Kakao có một ứng dụng để liên lạc với phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh.

Mặc dù công nghệ số đang tiến triển trong lớp học, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước, để lại tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Thị trường edtech toàn cầu sẽ tăng gấp đôi từ 404 tỉ USD vào năm 2025 lên 800 tỉ USD vào năm 2030, theo Samil PwC của Hàn Quốc.

Riêng tại Hàn Quốc, nơi tỷ lệ sinh thấp, Samil PwC ước tính rằng dân số trong độ tuổi đi học của nước này - những người từ 6 đến 21 tuổi - sẽ giảm từ 7,89 triệu người vào năm 2020 xuống còn khoảng 6 triệu người vào năm 2030. Một số công ty đang phát triển công nghệ tại Hàn Quốc với mục tiêu đưa ra nước ngoài trước các đối thủ cạnh tranh.

LG đã nhắm đến Nhật Bản, với kế hoạch giới thiệu các lớp học tương lai vào năm 2024. Công ty cũng đã mạo hiểm đầu tư vào thị trường Ấn Độ rộng lớn, bán tổng cộng 10.000 bảng trắng kỹ thuật số cho 2.900 trường công lập ở tiểu bang Odisha phía đông. Công ty đã thành lập một chi nhánh tại Ấn Độ vào năm 2023 và các đại diện đã đi đến các ngôi làng trên khắp đất nước để giới thiệu sản phẩm và khảo sát nhu cầu của họ.

Vào mùa thu năm 2023, Naver đã đạt được thỏa thuận với Bộ Giáo dục và Khoa học Mông Cổ, theo đó công ty sẽ cung cấp 22.000 bản sao nền tảng của mình cho học sinh tại 725 trường học.

Sự cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ giáo dục đang ngày càng gia tăng khi các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu tham gia. Theo đó, công ty khởi nghiệp Ấn Độ Byju's, một công ty từng được các nhà đầu tư yêu thích nhưng hiện đang phải cố gắng chống lại tình trạng mất khả năng thanh toán.

Theo Nikkei Asia

https://asia.nikkei.com/Business/Technology/LG-Samsung-eye-South-Korea-s-AI-textbooks-as-edtech-springboard

Chuyển đổi số

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

25.000 tỷ đồng được ưu tiên cho khoa học công nghệ năm 2025 nhưng thay vì chảy vào dự án, dòng tiền lại mắc kẹt trong mê cung thủ tục. Một nghịch lý vẫn đang tồn tại: muốn làm dự án thì chưa có vốn, mà chưa có dự án thì không được bố trí vốn...

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

CTCP Tập đoàn VNG (UpCOM: VNZ) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 12.500-13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng, kỳ vọng chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2022.

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Một đoạn ống nhôm giá vài trăm nghìn hoặc một phần mềm vài triệu đồng vẫn có thể làm chậm cả đề tài khoa học tiền tỷ. Điểm nghẽn không nằm ở tiền, mà ở cách chi tiêu vẫn bị “trói” bởi hóa đơn và thủ tục hành chính nhiêu khê.

Ông Nguyễn Hải Sơn nhận quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc CMC TS.

CMC sẽ làm gì khi tái cơ cấu khối công nghệ?

Tập đoàn CMC vừa tái cấu trúc Khối công nghệ và Giải pháp, hợp nhất năng lực tư vấn vào CMC TS và nâng vốn điều lệ CMC TS lên 350 tỷ đồng, đặt mục tiêu phục vụ hơn 20.000 doanh nghiệp trên toàn quốc trong chiến lược tăng tốc AI-X.

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.