Israel đánh quân đội Syria nhưng tập kích nhầm phe khủng bố

Hôm 25/6, không quân Israel đã tấn công vào xe bọc thép của phiến quân Dzhebhat An-Nusra, chứ không phải vào các vị trí pháo của quân đội chính phủ Syria, nguồn tin quân sự-ngoại giao trong Bộ Quốc phòng Nga nói với Sputnik.
Chiến đấu cơ Israel
Chiến đấu cơ Israel

Trước đó, cơ quan báo chí của quân đội Israel thông báo rằng máy bay Israel đã tấn công vào đơn vị quân đội chính phủ Syria để đáp trả với hàng chục loạt đạn pháo bắn vu vơ phát nổ trong phần lãnh thổ do nhà nước của người Do Thái kiểm soát trên Cao nguyên Golan.

Giới quân sự công bố đoạn băng video phá hủy bằng những cú tấn công "chính xác" nhắm trúng pháo hạng nặng và hai xe tăng như xác nhận đã nã đạn trên đường ranh giới ở Cao nguyên Golan.

"Israel chỉ tấn công vào những địa điểm xuất phát loạt đạn pháo bắn ra. Kết quả cuộc không kích này hai xe tăng và một pháo hạng nặng của bọn khủng bố đã bị phá hủy", — nguồn tin cho biết.

Ông cũng lưu ý rằng đây không phải là nỗ lực đầu tiên của quân nổi dậy sử dụng các vụ tấn công như vậy để khiêu khích đụng độ giữa quân đội chính phủ Israel và Syria trong khu vực.

Theo nguồn tin tại chỗ của Sputnik, trong khu vực Cao nguyên Golan, lực lượng chính phủ Syria đã đánh trả bằng cuộc tấn công mạnh mẽ vào những kẻ khủng bố Dzhebhat An-Nusra.