close Đăng nhập

IMF tính nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

VietTimes – Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 ở mức 4,7%.

Ngày 1/12, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh COP28 tại UAE, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgiva.

Phát biểu tại buổi gặp, bà Kristalina Georgiva đánh giá cao các nỗ lực phát triển vượt bậc của Việt Nam thời gian qua, đồng thời cho biết IMF dự kiến sẽ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn tới.

PMC-IMF-baochinhphu.jpeg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng Giám đốc IMF (Nguồn: VGP/Nhật Bắc)

Trước đó, vào tháng 9, Ban Giám đốc Điều hành của IMF đã đưa ra kết luận Tham vấn Điều IV năm 2023 cho Việt Nam. Kết luận cho biết tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ ở mức 4,7% trong năm 2023, trước khi tăng lên mức 5,8% vào năm 2024.

Theo đó, năm 2022, kinh tế Việt Nam đã hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 với mức tăng trưởng GDP đạt 8% - cao nhất kể từ những năm 90, lạm phát trung bình được giữ ở mức 3,2%, thấp hơn nhiều so với mức lạm phát mục tiêu (4%).

Tuy nhiên, tốc độ phục hồi của kinh tế Việt Nam đã bị chững lại vào cuối năm 2022 và trong nửa đầu năm 2023.

Theo IMF, nguyên nhân là do căng thẳng tài chính tại các doanh nghiệp bất động sản, doanh thu hàng bán giảm, thị trường trái phiếu đóng băng, xuất khẩu giảm 12%,...

Dù sức ép thanh khoản, ngoại hối và lạm phát đã giảm bớt, nhưng tốc độ tăng trưởng của Việt Nam vẫn giảm đáng kể và dự kiến sẽ chậm lại. Do đó, IMF đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ở mức 4,7% trong năm 2023 nhờ xuất khẩu tăng trở lại và các chính sách nới lỏng (đặc biệt là chính sách tài khoá). Dự kiến lạm phát vẫn được kiểm soát dưới mức mục tiêu 4,5%.

Theo IMF, Việt Nam có thể quay trở lại mức tăng trưởng cao trong về trung hạn, với hỗ trợ của các cải cách cơ cấu. Mức tăng trưởng của năm 2024 được dự báo sẽ ở mức 5,8% và lạm phát cơ bản ở mức 3,4%./.

Kinh Doanh

Bà Nguyễn Thanh Phượng không còn là Thành viên HĐQT BVBank

Vì sao bà Nguyễn Thanh Phượng rời HĐQT BVBank?

Nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 về việc không đồng thời quản trị điều hành tại 2 tổ chức, bà Nguyễn Thanh Phượng không tiếp tục tham gia HĐQT BVBank. 

Vì sao Nguyễn Kim đánh mất “ngai vàng” ngành điện máy?

Vì sao Nguyễn Kim đánh mất “ngai vàng” ngành điện máy?

Việc Central Retail quyết định bán toàn bộ cổ phần Nguyễn Kim cho doanh nghiệp Việt như một sự thừa nhận về sự thất bại sau một thập kỷ rót vốn vào chuỗi điện máy một thời từng nắm giữ "ngôi vương" vào những năm đầu thập niên 2000.

Bầu Thụy đang nắm bao nhiêu cổ phần LPBank?

Bầu Thụy đang nắm bao nhiêu cổ phần LPBank?

Ông Nguyễn Đức Thụy bắt đầu ngồi ghế nóng Chủ tịch từ tháng 12/2022. Theo báo cáo quản trị nửa đầu năm 2025, Bầu Thụy nắm giữ hơn 82,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 2,76% vốn điều lệ ngân hàng.