close Đăng nhập

iFlytek của Trung Quốc quảng cáo mô hình AI được đào tạo bằng chip của Huawei

VietTImes - Động thái này đánh dấu một bước quan trọng trong việc cạnh tranh với các công ty công nghệ Mỹ, khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang leo thang.

iFlytek đã công bố mô hình suy luận Xinghuo X1 được đào tạo hoàn toàn bằng chip Huawei. Ảnh: SCMP.
iFlytek đã công bố mô hình suy luận Xinghuo X1 được đào tạo hoàn toàn bằng chip Huawei. Ảnh: SCMP.

Công ty nhận dạng giọng nói iFlytek của Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) sau khi hoàn thành việc đào tạo các mô hình này bằng công nghệ điện toán nội địa của Huawei.

Động thái này đánh dấu một bước quan trọng trong việc cạnh tranh với các công ty công nghệ Mỹ, khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang leo thang và các hạn chế xuất khẩu từ Mỹ đối với chip AI ngày càng nghiêm ngặt hơn.

Đột phá công nghệ

Mới đây, iFlytek đã công bố mô hình suy luận Xinghuo X1 của họ, được đào tạo hoàn toàn bằng sức mạnh điện toán nội bộ, đã đạt hiệu suất ngang bằng với các mô hình nổi bật như OpenAI GPT-3 và DeepSeek R1.

Theo thông tin từ công ty, mô hình này có thể "tự cung tự cấp" và "có thể kiểm soát", giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào các công nghệ nước ngoài.

Việc iFlytek hợp tác với Huawei trong quá trình phát triển Xinghuo X1 giúp giải quyết những điểm yếu về băng thông kết nối của các chip nội địa. Trong khi trước đây, hiệu quả của chip AI Ascend 910B của Huawei chỉ đạt 20% so với các giải pháp của Nvidia, thì giờ đây, nhờ sự hợp tác này, hiệu suất đã được nâng lên gần 80%. Điều này cho thấy nỗ lực đáng kể trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng máy tính tại Trung Quốc, đặc biệt khi các hạn chế về xuất khẩu chip từ Mỹ ngày càng nghiêm ngặt.

Liu Qingfeng, nhà sáng lập và chủ tịch của iFlytek, cho biết việc xây dựng mô hình LLM hoàn toàn bằng nền tảng điện toán nội địa mang lại cho công ty lợi thế cạnh tranh lớn trong bối cảnh các quốc gia đang tìm kiếm các giải pháp thay thế để giảm thiểu rủi ro địa chính trị.

Liu nhấn mạnh các hạn chế của Mỹ đối với việc sử dụng chip điện toán của Trung Quốc sẽ ngày càng nghiêm ngặt hơn và các doanh nghiệp nhà nước, cùng với các ngành công nghiệp quan trọng ở Trung Quốc, sẽ ưu tiên các LLM tự chủ hơn bao giờ hết.

Ông Liu còn nhấn mạnh nếu Trung Quốc bị chặn hoàn toàn khỏi việc tiếp cận các chip của Nvidia, iFlytek sẽ cung cấp một "mạng lưới an toàn quan trọng" cho đất nước này thông qua việc phát triển các LLM sử dụng cơ sở hạ tầng trong nước. Điều này không chỉ giúp giảm sự phụ thuộc vào các công nghệ nước ngoài mà còn nâng cao khả năng tự chủ trong lĩnh vực AI.

Tăng cường sự hiện diện tại quốc tế

Ngoài việc tăng cường cơ sở hạ tầng trong nước, iFlytek cũng đang tìm cách mở rộng ra thị trường quốc tế.

Công ty cho biết họ đã thành lập trụ sở quốc tế tại Hồng Kông vào năm 2023 và đang cung cấp các công cụ nhận dạng giọng nói và mô hình ngôn ngữ lớn cho khách hàng tại các quốc gia khác.

iFlytek mong muốn thúc đẩy sự hiện diện toàn cầu của mình, đặc biệt là trong bối cảnh các quốc gia đang tìm kiếm các giải pháp thay thế để giảm thiểu rủi ro từ cuộc chiến thương mại và thuế quan của Mỹ.

iFlytek vừa công bố báo cáo tài chính cho năm 2024 với doanh thu đạt 23,3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3,1 tỷ USD), tăng 18,79% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của công ty đã giảm 14,78% trong năm qua.

Theo SCMP

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3307493/no-need-nvidia-iflytek-touts-reasoning-model-trained-entirely-huaweis-ai-chips?module=top_story&pgtype=section

Khoa học - Công nghệ

Lãnh đạo Cục Viễn thông và Starlink Services Việt Nam trao tặng tượng trưng thiết bị Starlink cho đại diện các tỉnh, thành phố. Ảnh: Bộ KHCN.

254 bộ Starlink tiếp sức 13 địa phương phủ sóng các vùng lõm

Không thay thế hạ tầng viễn thông mặt đất, Internet vệ tinh Starlink được sử dụng như giải pháp bổ sung tại những khu vực khó triển khai trạm phát sóng, giúp các thôn, bản và điểm công cộng còn lõm sóng có kết nối trong thời gian chờ hạ tầng được hoàn thiện.

"Việt Nam sẽ tự chủ công nghệ ăng-ten vào năm 2030"

"Việt Nam sẽ tự chủ công nghệ ăng-ten vào năm 2030"

Sau khi làm việc với Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ KH&CN), TS David Nghiêm - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Talented Minds Agency (TMA) - đã trình đề án chiến lược phát triển ngành công nghệ ăng ten tại Việt Nam. Trước khi trở lại Mỹ để chuẩn bị cho việc hợp tác trong thời gian tới, ông đã chia sẻ với VietTimes về kế hoạch cụ thể của TMA tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.