close Đăng nhập

Giữa thương chiến căng thẳng, CEO Nvidia tới Trung Quốc để làm gì?

VietTimes - CEO Nvidia đã gặp Phó thủ tướng Trung Quốc He Lifeng, nơi ông bày tỏ mong muốn tăng cường sự hiện diện của Nvidia tại Trung Quốc.

Phó thủ tướng Trung Quốc He Lifeng (bên phải) trong cuộc thảo luận với CEO Nvidia Jensen Huang tại Bắc Kinh ngày 17 tháng 4 năm 2025. Ảnh: SCMP.
Phó thủ tướng Trung Quốc He Lifeng (bên phải) trong cuộc thảo luận với CEO Nvidia Jensen Huang tại Bắc Kinh ngày 17 tháng 4 năm 2025. Ảnh: SCMP.

Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang của Nvidia đã có chuyến thăm bất ngờ tới Bắc Kinh vào tuần này, gặp gỡ các quan chức cấp cao của Trung Quốc để truyền tải cam kết của gã khổng lồ sản xuất chip đối với thị trường Trung Quốc, bất chấp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt từ chính quyền Washington.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề thương mại và công nghệ, đặc biệt liên quan đến việc xuất khẩu các chip AI tiên tiến.

Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, ông Huang đã gặp Phó thủ tướng Trung Quốc He Lifeng, nơi ông bày tỏ mong muốn tăng cường sự hiện diện của Nvidia tại Trung Quốc.

Ông Huang cho biết Nvidia tiếp tục lạc quan về triển vọng kinh tế của Trung Quốc và cam kết duy trì quan hệ kinh doanh lâu dài với quốc gia này. Phó thủ tướng Trung Quốc He Lifeng hoan nghênh các công ty Mỹ, bao gồm Nvidia, tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc để thể hiện "lợi thế và năng lực công nghiệp" của họ.

Tác động các hạn chế xuất khẩu của Mỹ

Chuyến thăm diễn ra chỉ một ngày sau khi Nvidia công bố rằng chính phủ Mỹ đã thắt chặt các quy tắc cấp phép xuất khẩu, yêu cầu công ty phải xin phép trước khi xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc. Đây là một động thái có thể khiến Nvidia mất khoảng 5,5 tỷ USD, một khoản thiệt hại lớn đối với công ty.

Chip H20 là bộ xử lý đồ họa (GPU) được thiết kế đặc biệt cho thị trường Trung Quốc, nhằm giúp công ty đối phó với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu trước đó từ Mỹ.

Các biện pháp hạn chế này, mặc dù làm khó công ty, nhưng vẫn không làm giảm sự quan tâm của các công ty Trung Quốc đối với sản phẩm của Nvidia.

Hai gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc là Tencent và ByteDance đã đặt hàng khoảng 230.000 chip dòng Hopper của Nvidia vào năm ngoái, chỉ đứng sau Microsoft, theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Omdia. Tuy nhiên, việc Mỹ siết chặt xuất khẩu có thể khiến các công ty Trung Quốc gặp khó khăn trong việc duy trì các dự án AI lớn của mình.

Việc Mỹ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với Nvidia và các công ty công nghệ khác đã làm gia tăng sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất chip Trung Quốc.

Huawei, một đối thủ lớn của Nvidia trong lĩnh vực vi xử lý AI, đã phát triển các giải pháp thay thế cho các sản phẩm của Nvidia, đặc biệt là các bộ xử lý Ascend, được cho là có hiệu suất mạnh mẽ và hỗ trợ tốt cho điện toán AI.

Mặc dù Nvidia hiện đang dẫn đầu trong ngành chip AI tại Trung Quốc, các sản phẩm thay thế từ Huawei và các công ty như Cambricon Technologies có thể dần dần thu hẹp khoảng cách.

Chính phủ Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh các nỗ lực phát triển hạ tầng AI trong nước, với việc xây dựng các trung tâm điện toán lớn nhằm hỗ trợ việc áp dụng công nghệ AI trong các ngành công nghiệp khác nhau. Điều này khiến Nvidia phải đối mặt với thách thức lớn khi các công ty Trung Quốc dần giảm sự phụ thuộc vào các giải pháp công nghệ từ nước ngoài.

Khó khăn trong tình hình kinh doanh tại Trung Quốc

Dù Nvidia vẫn duy trì được thị phần lớn tại Trung Quốc, sự ảnh hưởng của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu có thể sẽ làm giảm khả năng tiếp cận thị trường quan trọng này.

Trong năm 2024, Trung Quốc chiếm khoảng 13% tổng doanh thu của Nvidia, tương đương khoảng 17 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này đã giảm so với mức 21% trong năm tài chính 2023.

Việc các hạn chế xuất khẩu được siết chặt có thể tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển của Nvidia tại Trung Quốc, trong khi các đối thủ trong nước của họ đang phát triển nhanh chóng.

Ray Wang, nhà phân tích tại Washington, cho biết: "Trung Quốc có thể trở thành thị trường lớn thứ hai về nhu cầu phần cứng và máy tính AI, và các hạn chế này có thể làm xói mòn khả năng tiếp cận của Nvidia vào thị trường này". Điều này cho thấy việc duy trì quan hệ với Trung Quốc sẽ là một thách thức lớn đối với Nvidia trong bối cảnh chính sách thương mại ngày càng nghiêm ngặt hơn từ phía Mỹ.

Chuyến thăm của CEO Jensen Huang đến Bắc Kinh không chỉ mang ý nghĩa về mặt thương mại mà còn là một tín hiệu về sự kiên định của Nvidia trong việc duy trì mối quan hệ chiến lược với Trung Quốc, bất chấp các rào cản từ chính phủ Mỹ. Nvidia đang nỗ lực giữ vững thị phần tại Trung Quốc và duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp chip AI toàn cầu.

Với các hạn chế xuất khẩu và sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các công ty Trung Quốc, Nvidia sẽ cần phải tiếp tục điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình để đối phó với các thách thức mới. Mặc dù thị trường Trung Quốc đang trở nên khó khăn hơn, nhưng với tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành AI, Nvidia vẫn có cơ hội để duy trì vị trí hàng đầu trong lĩnh vực này.

Theo SCMP

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3307066/tech-war-nvidia-ceos-china-visit-seen-sign-market-commitment-amid-us-restrictions?module=top_story&pgtype=section

Khoa học - Công nghệ

Lãnh đạo Cục Viễn thông và Starlink Services Việt Nam trao tặng tượng trưng thiết bị Starlink cho đại diện các tỉnh, thành phố. Ảnh: Bộ KHCN.

254 bộ Starlink tiếp sức 13 địa phương phủ sóng các vùng lõm

Không thay thế hạ tầng viễn thông mặt đất, Internet vệ tinh Starlink được sử dụng như giải pháp bổ sung tại những khu vực khó triển khai trạm phát sóng, giúp các thôn, bản và điểm công cộng còn lõm sóng có kết nối trong thời gian chờ hạ tầng được hoàn thiện.

"Việt Nam sẽ tự chủ công nghệ ăng-ten vào năm 2030"

"Việt Nam sẽ tự chủ công nghệ ăng-ten vào năm 2030"

Sau khi làm việc với Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ KH&CN), TS David Nghiêm - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Talented Minds Agency (TMA) - đã trình đề án chiến lược phát triển ngành công nghệ ăng ten tại Việt Nam. Trước khi trở lại Mỹ để chuẩn bị cho việc hợp tác trong thời gian tới, ông đã chia sẻ với VietTimes về kế hoạch cụ thể của TMA tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.