Huế đưa tuyến xe buýt 2 tầng City tour vào vận hành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đưa 2 tuyến xe buýt 2 tầng vào vận hành đế phục vụ người dân - một hoạt động thực hiện theo Đề án dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô buýt thoáng nóc trên địa bàn. 

Huế đưa tuyến xe buýt 2 tầng City tour vào vận hành
Huế đưa tuyến xe buýt 2 tầng City tour vào vận hành

Đây là dịch vụ vận chuyển khách du lịch nước ngoài và trong nước tham gia trải nghiệm tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của TP Huế.

Tuyến thứ nhất mang tên H1, có chiều dài 34km, lộ trình từ bến thuyền Tòa Khâm – Lê Lợi – Cầu Trường Tiền – Trần Hưng Đạo – Chợ Đông Ba – Trần Hưng Đạo – Cửa Ngăn – Ông Ích Khiêm – Đoàn Thị Điểm – Đặng Thái Thân – Lê Huân – Yết Kiêu – Nguyễn Trãi (Cửa Nhà Đồ) – Lê Duẩn – Kim Long – Nguyễn Phúc Nguyên – Chùa Thiên Mụ - Nguyễn Phúc Nguyên – Kim Long – Cầu Dã Viên – Bùi Thị Xuân - Điện Biên Phủ - Lê Ngô Cát – Huyền Trân Công Chúa (Làng Hương) – Đoàn Nhữ Hải (Lăng Tự Đức) - Đoàn Nhữ Hải - Huyền Trân Công Chúa - Lê Ngô Cát – Minh Mạng – Quốc Lộ 49 – Khải Định (Đồi Thiên An & Lăng Khải Định) - Khải Định – Quốc lộ 49 – Minh Mạng – Ngự Bình (Đàn Nam Giao) - Phan Bội Châu – Lê Lợi (Trường Quốc Học Huế) - Bến thuyền Tòa Khâm.

Tuyến H1 có khung giờ hoạt động từ 7h30 – 21h vào mùa hè và từ 8h30-19h30 vào mùa đông. Tần suất hoạt động 30-60 phút/lượt. Giá vé: 110.000 đồng/lượt; 150.000 đồng/4 giờ và 300.000 đồng/ngày.

Ngoài ra, tuyến xe còn phục vụ theo hợp đồng và kéo dài thời gian phục vụ hành khách đối với các ngày lễ, Tết, ngày có sự kiện đặc biệt.

Tuyến H2 có chiều dài 10km, lộ trình tuyến theo vòng tròn từ Bến thuyền Tòa Khâm – Lê Lợi – Cầu Trường Tiền – Trần Hưng Đạo – Chợ Đông Ba – Trần Hưng Đạo – Cửa Ngăn – Ông Ích Khiêm – Đoàn Thị Điểm – Đặng Thái Thân – Lê Huân – Yết Kiêu – Nguyễn Trãi (Cửa Nhà Đồ) – Lê Duẩn – Cầu Dã Viên – Bùi Thị Xuân – Cầu Ga – Lê Lợi - Hà Nội (Vincom Plaza Huế) – Bến Nghé – Đội Cung – Bến thuyền Tòa Khâm.

Tuyến H2 có khung giờ hoạt động từ 7h30 – 21h vào mùa hè và từ 8h30-19h30 vào mùa đông. Tần suất hoạt động 30-60 phút/lượt. Giá vé: 110.000 đồng/lượt; 150.000 đồng/2 giờ.

Điểm đầu cuối của Huế City Tour H1, H2 được khởi hành từ bãi xe Bến thuyền Tòa Khâm. Ngày 3/2 sẽ vận hành thử nghiệm và vận hành chính thức từ ngày 4/2. Trong ngày vận hành thử nghiệm và khai trương hành khách được trải nghiệm dch vụ miễn phí.