Huế miễn vé tham quan di tích, tổ chức nhiều hoạt động phục vụ Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Thừa Thiên Huế sẽ mở cửa miễn vé tham quan các điểm di tích trong 3 ngày Tết và tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân hấp dẫn phục vụ người dân

Thừa Thiên Huế sẽ có 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao đón năm mới Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Đình Hoàng)
Thừa Thiên Huế sẽ có 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao đón năm mới Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Đình Hoàng)

Theo kế hoạch, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao đón năm mới tại TP Huế (1.000 quả), huyện Phú Vang (500 quả), huyện Quảng Điền (500 quả) từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Bên cạnh các điểm bắn pháo hoa tầm cao, tại khu vực Cột Cờ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong chương trình văn nghệ chào năm mới Giáp Thìn, lúc 22h ngày 9/2 từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Tại cầu ngói Thanh Toàn, UBND thị xã Hương Thủy sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong chương trình nghệ thuật chào năm mới Giáp Thìn từ 0h đến 0h10 ngày 10/2, từ nguồn kinh phí xã hội hóa do UBND thị xã Hương Thủy huy động.

Ngoài hoạt động bắn pháo hoa, ở Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: Chương trình văn nghệ chào năm mới Giáp Thìn vào tối 9/2 tại cổng Trường THPT chuyên Quốc học Huế; văn nghệ chào năm mới Giáp Thìn tổ chức từ 21h30 ngày 9/2 đến 0h15’ ngày 10/2 tại quảng trường Cột Cờ - Ngọ Môn.

Đến với xứ Huế trong dịp Tết Nguyên đán 2024, người dân và du khách sẽ được tham gia lễ dựng nêu vào ngày 2/2; Tết Hoàng cung từ ngày 3/2 - 4/2 tại Đại Nội Huế. Đặc biệt, trong dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa miễn vé đón người dân, du khách tham quan các điểm di tích trong 3 ngày Tết và tổ chức một số hoạt động vui Xuân hấp dẫn.

vt-hue-1-5304.jpeg
Lễ hội vật truyền thống làng Thủ Lễ hằng năm thu hút nhiều người đến xem. (Ảnh: Thượng An)

Chương trình Tết Huế do Ban Dân vận Thành ủy Huế tổ chức từ ngày 1/2 đến ngày 5/2, hứa hẹn sẽ đem đến cho người dân, du khách thập phương không khí Tết Cố đô Huế.

Ngoài ra, người dân và du khách còn được thưởng thức đêm thơ Nguyên tiêu, ngày hội Hoàng mai, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, lễ hội Đền Huyền Trân; thưởng lãm Hội hoa Xuân; phố đi bộ hai bờ sông Hương...

Ở các huyện, thị xã ở Thừa Thiên Huế cũng sẽ có nhiều hoạt động thu hút người dân, du khách du Xuân như lễ hội vật truyền thống làng Thủ Lễ ở huyện Quảng Điền (mồng 6/1); lễ hội vật truyền thống làng Sình (mồng 10/1)...