Hoa hậu H’Hen Niê, Lương Thùy Linh làm đại sứ cho chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Hoa hậu H’Hen Niê, Lương Thùy Linh, ca sĩ Hà Myo, diễn viên Mai Hoa làm đại sứ cho "Chia sẻ cùng thầy cô" 2023 - chương trình tuyên dương các thầy, cô giáo tiêu biểu công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Anh Nguyễn Kim Quy (giữa) – Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam giới thiệu về chương trình.
Anh Nguyễn Kim Quy (giữa) – Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam giới thiệu về chương trình.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Qua 8 năm tổ chức, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã tuyên dương 458 giáo viên.

Đây là một chiến dịch toàn diện từ offline đến online với sự đồng hành của nhiều đại sứ là các nghệ sĩ, chuyên gia giáo dục, giáo viên uy tín, học sinh tiêu biểu...

Các đại sứ đồng hành cùng chương trình tham gia vào nhiều hoạt động có ý nghĩa để tôn vinh các thầy cô và lan tỏa mạnh mẽ những câu chuyện đẹp về thầy cô đến với toàn xã hội.

Năm nay, chương trình tiếp tục tìm kiếm và tuyên dương những thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đang công tác ở các trường học tại các xã khó khăn khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giai đoạn 2021-2025.

Giáo viên được lựa chọn tuyên dương là người có tư cách đạo đức, lối sống tốt; có nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh ở địa phương, tạo chuyển biến nổi bật về chất lượng và hiệu quả giáo dục; có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, được học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng yêu mến. Ưu tiên các thầy giáo, cô giáo có thời gian công tác lâu năm; giáo viên trẻ tình nguyện dạy học tại các địa phương; giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác. Thời gian tham gia công tác dạy học trực tiếp tối thiểu là 3 năm.

Tiêu chí để lựa chọn, anh Nguyễn Kim Quy - Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - cho biết, chương trình sẽ ưu tiên các thầy giáo, cô giáo có thời gian công tác lâu năm; thầy cô giáo trẻ tình nguyện dạy học tại các địa phương; có thành tích xuất sắc trong công tác. Thời gian tham gia công tác dạy học trực tiếp tối thiểu là 3 năm.

Nói về 458 giáo viên được vinh danh trong suốt 8 năm qua, ông Đặng Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - cho rằng đó là 458 câu chuyện truyền cảm hứng của những người trí thức vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt sứ mệnh trồng người. Hơn thế nữa, trong mỗi giáo viên luôn ẩn chứa tình yêu nghề nghiệp, yêu mến trẻ.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng rất cần lan tỏa đến toàn xã hội những câu chuyện đẹp về hành trình lan tỏa tri thức, đặc biệt là hành trình của những người thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi khó khăn.

Chương trình diễn ra từ tháng 8 đến tháng 11/2023. Lễ tuyên dương tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) nhằm cổ vũ, động viên, tri ân các thầy cô có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Chương trình có nhiều hoạt động đồng hành để lan tỏa trong xã hội những hành động thiết thực tri ân thầy cô, tôn sư trọng đạo: Cuộc thi “Tri ân thầy cô - Chia sẻ cùng thầy cô” trên mạng xã hội TikTok; tổ chức những chuyến đi thăm các thầy giáo, cô giáo ở 3 miền đất nước để chứng kiến quá trình giảng dạy, đào tạo của các thầy cô và lan tỏa đến toàn xã hội những câu chuyện đẹp về hành trình lan tỏa tri thức của người thầy; chương trình “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô” để các nhà báo lan tỏa sâu rộng câu chuyện về các thầy cô giáo với cách làm hay, sáng tạo trong việc dạy học, tình cảm thầy trò.../.