Hé lộ nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Guyana, một quốc gia ở Nam Mỹ với dân số khoảng 800.000 người, được dự đoán sẽ tăng trưởng kinh tế 38% vào cuối năm nay – một tốc độ “cực kỳ nhanh”, theo dự báo GDP gần đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Sông Demerara ở Guyana, Nam Mỹ (Ảnh: CNBC)
Sông Demerara ở Guyana, Nam Mỹ (Ảnh: CNBC)

Đáng chú ý, IMF không phải cơ quan duy nhất đưa ra mức dự báo lạc quan như vậy.

GDP có thể tăng gấp đôi trong 5 năm tới

BMI, một đơn vị nghiên cứu của Fitch Solutions, cũng chỉ ra rằng “Guyana sẽ chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng bùng nổ trong năm nay”, Andrew Trahan, người đứng đầu bộ phận rủi ro quốc gia Mỹ Latinh của BMI, cho biết.

Ông kỳ vọng GDP thực tế ở Guyana sẽ tăng khoảng 115% trong 5 năm tới.

“Tốc độ tăng chính xác còn phụ thuộc vào hoạt động sản xuất dầu bổ sung được đưa vào nhanh như thế nào”, Trahan nói thêm.

BMI dự báo sản lượng dầu ở Guyana sẽ tăng từ khoảng 390.000 thùng/ngày trong năm nay lên hơn 1 triệu thùng/ngày vào năm 2027, khi các mỏ ngoài khơi mới tại Lô Stabroek của nước này được mở bởi một liên doanh do ExxonMobil đứng đầu.

Theo ExxonMobil, Lô Stabroek của Guyana là một mỏ dầu rộng 6,6 triệu mẫu Anh (2,67 triệu ha) nằm ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương của đất nước này và ước tính có trữ lượng 11 tỉ thùng dầu.

“Sự tăng trưởng mạnh mẽ của Guyana đã, đang và sẽ tiếp tục được thúc đẩy bởi sự mở rộng nhanh chóng sản lượng dầu sau một loạt phát hiện trong những năm gần đây”, Trahan cho biết, thêm rằng sản lượng dầu cao hơn sẽ thúc đẩy cán cân thương mại của Guyana.

Guyana ghi nhận mức tăng trưởng GDP là 62,3% vào năm 2022, cao nhất thế giới, theo IMF.

Bên cạnh việc tăng cường sản xuất dầu nhờ mỏ dầu thứ ba sắp đi vào hoạt động, tăng trưởng trong lĩnh vực phi dầu mỏ của Guyana cũng được thúc đẩy nhờ đầu tư cho giao thông vận tải, nhà ở và huy động vốn nhân lực. Báo cáo của IMF nhấn mạnh rằng các lĩnh vực nông nghiệp, khai thác mỏ và khai thác đá của Guyana cũng đang hoạt động tốt.

Ông Trahan dự báo nước này sẽ lại là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới vào năm 2023 và kỳ vọng Guyana sẽ giữ được danh hiệu này trong ít nhất 2 năm tới.

“Chúng tôi nhận thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ này sẽ tiếp tục trong những năm tới khi sản lượng dầu tiếp tục tăng, với GDP thực tế dự báo tăng khoảng 115% trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2028”, ông nói.

Xuất khẩu năng lượng mạnh mẽ hơn sẽ thúc đẩy quỹ đạo tăng trưởng của Guyana, cũng như những lợi ích lan tỏa của đầu tư mạnh mẽ, cơ hội việc làm mới và tăng nguồn thu của chính phủ.

Còn nhiều rủi ro

Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng của Guyana không phải là không có rủi ro.

Đất nước này đã phát triển nhanh chóng từ một trong những quốc gia nghèo nhất vùng Caribe, trở thành một nền kinh tế “có tốc độ tăng trưởng vượt trội”, Valerie Marcel, một cộng sự tại tổ chức nghiên cứu Chatham House, nói với CNBC.

Quỹ đạo tăng trưởng tích cực sẽ tiếp tục, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào sự ổn định chính trị của nước này và giá dầu cao.

“Theo thời gian, giá dầu sẽ khá biến động và cuối cùng sẽ ở mức thấp. Đó là lý do tại sao việc đa dạng hóa nền kinh tế của Guyana là cực kỳ quan trọng”, Marcel nói.

Bà cảnh báo, giống như bất kỳ quốc gia nào khác phụ thuộc vào doanh thu từ dầu mỏ, Guyana đang đối mặt với rủi ro - đặc biệt là tham nhũng và “Căn bệnh Hà Lan”. Đây là một thuật ngữ kinh tế đề cập đến những tác động tiêu cực phát sinh từ sự phát triển nhanh chóng do các nguồn tài nguyên mới được tìm thấy, gây tổn hại một cách nghịch lý cho nền kinh tế rộng lớn hơn.

Tương tự, BMI nhận thấy những rủi ro chính trị đáng chú ý.

“Guyana là một quốc gia có lịch sử chia rẽ sâu sắc giữa người dân Guyana gốc Ấn và người gốc Phi, đồng thời phải đấu tranh với nạn tham nhũng và tội phạm có tổ chức”, Trahan cho hay. Ông thêm rằng, dòng lợi nhuận từ dầu mỏ có thể làm gia tăng sự chia rẽ này./.

Theo CNBC